Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề G20: Hy vọng xen lẫn hoài nghi

Chủ nhật, 02/12/2018 - 20:36

Dư luận Trung Quốc đón nhận kết quả cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Trung bên lề Hội nghị G20 với hy vọng xen lẫn hoài nghi.

Dư luận Trung Quốc đón nhận kết quả cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Trung bên lề Hội nghị G20 với hy vọng xen lẫn hoài nghi. Ảnh: Reuters.

Chỉ ít giờ sau khi cả Mỹ và Trung Quốc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí trì hoãn việc áp thuế bổ sung trong khi hai nước sẽ tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại trong vòng 90 ngày, dư luận Trung Quốc đã có phản ứng về thông tin này.

Hy vọng xen lẫn hoài nghi là những gì có thể cảm nhận được trong câu trả lời của không ít người dân Trung Quốc về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vốn được giới quan sát và cả thế giới chú ý, do những lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tác động lớn tới nền kinh tế toàn cầu.

Một người dân Trung Quốc cho hay: “Thương mại là hoạt động trao đổi sản phẩm, lòng tin và giá trị giữa các quốc gia với nhau. Lợi ích giữa các quốc gia phát triển, chưa phát triển và đang phát triển không như nhau. Đó là lý do tại sao tôi thấy thỏa thuận này chưa thể xem là một giải pháp giải quyết tất cả những bất đồng cùng lúc. Xung đột, đối thoại thậm chí cả chiến tranh thương mại sẽ còn tiếp diễn”.

“Tôi luôn muốn mua một chiếc ô tô và tôi vẫn đang đợi vì giờ mức thuế quan rất cao. Nếu thuế quan được loại bỏ và giảm, tôi sẽ cân nhắc mua cho mình 1 chiếc”, một người dân khác nói.

Các công ty và người tiêu dùng hiện đang phải gánh các khoản chi phí nảy sinh từ việc Mỹ áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, với giá cả cao hơn trước. Nhiều công ty đã phải tăng giá đối với hàng hóa nhập khẩu.

Trước đó, cả Nhà Trắng và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đều xác nhận, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý trì hoãn việc tăng thuế lên mức 25% từ mức 10% hiện nay đối với gói hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc như đã thông báo trước đó. Đổi lại, Trung Quốc đã đồng ý mua một lượng lớn hàng nông sản, năng lượng và các sản phẩm khác của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại song phương.

Tuy nhiên, nếu trong vòng 90 ngày hai bên không đạt được thỏa thuận về các vấn đề thương mại như chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, đánh cắp công nghệ và nông nghiệp, thì Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% sẽ lên 25%.

Theo Hồng Nhung/VOV1

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm