Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cuba nỗ lực chống dịch trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao

Hoài Phương

Thứ sáu, 13/08/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Cuba đang đưa hàng trăm bác sĩ làm việc ở nước ngoài trở về, chuyển đổi các khách sạn thành trung tâm cách ly và điều trị để đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 đang gia tăng áp lực cho hệ thống y tế.

Một phụ nữ tiêm vắc xin Abdala tại trung tâm tiêm chủng ở Havana, Cuba, ngày 2/8/2021. Ảnh: REUTERS / Alexandre Meneghini

Nhng con s đáng lo ngi

Cuba được biết đến là quốc gia thành công trong kiềm chế dịch bệnh năm 2020, đang phải đối mặt với một trong những đợt bùng phát tồi tệ nhất của thế giới, được thúc đẩy bởi sự lây lan nhanh của biến thể Delta, ngay cả khi nước này hết sức tích cực trong chiến dịch tiêm phòng.

Số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trung bình trong 7 ngày gần đây của Cuba đã tăng gấp 8 lần so với thời điểm tháng 6, lên 5.639 trên 1 triệu dân, gấp 10 lần mức trung bình của thế giới.

1/5 xét nghiệm cho kết quả dương tính, cao gấp 4 lần tỷ lệ dương tính 5% mốc kiểm soát do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Mức trung bình ca tử vong do COVID-19 trong 7 ngày được xác nhận là khoảng 52 trên 1 triệu dân, gấp 6 lần mức trung bình của thế giới.

Số người chết vì COVID-19 ở Cuba kể từ khi bắt đầu đại dịch vẫn chỉ bằng một nửa mức trung bình toàn cầu, theo số liệu chính thức.

Mặc dù vậy, các ca tử vong đang tăng nhanh.

Ở tỉnh phía Đông Guantanamo, Daniel Ross - một nghệ sĩ - cho biết, một người bạn 30 tuổi của anh mắc phải COVID-19 vừa qua đời do thiếu thuốc và oxy.

Cũng nhiễm bệnh và bị khó thở, Daniel chia sẻ, anh đang xông bằng lá yagruma nhưng đôi khi không thể đun nước vì tình trạng mất điện gần đây diễn ra thường xuyên hơn.

Ihosvany Fernandez, lãnh đạo tỉnh Guantanamo, cho biết trên truyền hình địa phương rằng, tổng số người chết ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân nào, vào đầu tháng 8 đã tăng lên hơn 60 người mỗi ngày so với mức trung bình khoảng 12 trước đây.

N lc không ngng ngh

Sự gia tăng COVID-19 diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của Cuba trong nhiều thập kỷ, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc và khan hiếm hàng hóa, khiến việc thực hiện phong tỏa trở nên khó khăn.

Người dân tại bờ biển Malecon trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan COVID-19, Havana, Cuba, ngày 10/8/2021. Ảnh: REUTERS / Alexandre Meneghini

Ciego de Ávila, một tỉnh miền Trung là "điểm nóng" COVID-19 hiện nay ở Cuba. Trong bối cảnh hệ thống y tế địa phương bị quá tải, tuần trước, chính quyền đã chuyển 2 trong số 30 khách sạn ở tỉnh này thành bệnh viện. 200 bác sĩ Cuba cũng được rút từ Venezuela về nước để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Năm ngoái, Cuba được cho là quốc gia có tỷ lệ bác sĩ trên bệnh nhân đứng đầu thế giới, đã thực hiện chiến dịch truy vết, theo dõi và cách ly thành công. Tất cả các bệnh nhân dương tính đều nhập viện, kể cả những bệnh nhân không có triệu chứng. Và, Cuba chỉ có 146 người tử vong vì COVID-19 trong năm 2020, tương đương với 13 ca/1 triệu dân, trong khi Mỹ ghi nhận 1.024 ca tử vong/1 triệu dân vào cùng thời điểm.

Tại cuộc họp Chính phủ về COVID-19 hôm 9/8, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu: “Chúng ta đang bị giới hạn khả năng về cơ sở hạ tầng, nguồn lực, thuốc men và ôxy".

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các y bác sĩ tại Cuba vẫn hết sức nỗ lực để đối phó với dịch bệnh.

Các nhà khoa học Cuba cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm chậm quá trình triển khai vắc xin tại Cuba. Quá trình sản xuất vắc xin bị chậm lại do không có đủ các thành phần cần thiết.

Cuba đã chủ trương tự phát triển vắc xin thay vì nhập khẩu. Các cơ quan quản lý của Cuba đã phê duyệt vắc xin Abdala nội địa để sử dụng khẩn cấp từ tháng trước. Cuba trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên phát triển thành công vắc xin COVID-19.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin Abdala và Soberana 2 của Cuba đã cho thấy đạt hiệu quả hơn 90%.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm