Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 01/05/2019 - 20:23
Khác với thế hệ con cháu trong hoàng gia trước đây, Nhật hoàng Naruhito được chính cha mẹ đẻ trực tiếp nuôi dạy trong những năm tháng đầu đời, ông cũng là một nghệ sỹ violon xuất sắc.
Nhật hoàng Naruhito (phải) tới Hoàng cung ở Tokyo ngày 1/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 1/5, Lễ đăng quang của tân Nhật hoàng Naruhito đã chính thức diễn ra, mở ra một thời kỳ mới đầy hứa hẹn với niên hiệu Lệnh Hòa.
Hãy cùng nhìn lại chân dung của người sẽ nắm giữ cương vị hoàng đế thứ 126 của Hoàng gia Nhật Bản.
Nhật hoàng Naruhito sinh ngày 23/2/1960, là con trai cả của Thượng hoàng Akihito.
Khác với thế hệ con cháu trong hoàng gia trước đây, Nhật hoàng Naruhito cùng anh em của mình được chính cha mẹ đẻ trực tiếp nuôi dạy trong những năm tháng đầu đời.
Ông theo học tại Đại học Gakushuin, hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến đại học, dành riêng cho các thành viên gia đình quý tộc.
Sau khi kết thúc chương trình học đại học chuyên ngành lịch sử của Đại học Gakushuin, Nhật hoàng Naruhito tiếp tục lên đường đi học tập tại nước ngoài, ông học thạc sỹ ở trường Merton, Đại học Oxford.
Năm 2007, ông được chỉ định là chủ tịch danh dự cho Ban cố vấn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Nước và Vệ sinh.
Không chỉ là một chuyên gia về nước nổi tiếng, ông còn là một nhà leo núi giàu kinh nghiệm và một nghệ sỹ violon xuất sắc.
Năm 1993, ông kết hôn với Hoàng hậu Masako, người từng theo học trường Harvard, là một nhà ngoại giao tài giỏi.
Tháng 12/2001, Hoàng hậu Masako hạ sinh Công chúa Aiko.
Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako thường đến thăm các nạn nhân chịu ảnh hưởng từ các thảm họa thiên tai.
Trong hơn 30 năm qua, tân Nhật hoàng Naruhito liên tục bày tỏ tầm nhìn về một vị vua lý tưởng: “Một người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người dân và luôn gần gũi với họ trong tâm tưởng”./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thành Công
Dương Nguyễn
Trần Kiên
Nguyễn Điểm
Hòa Bình
Minh Tân
Trung Hà
Cảnh Nhật
Thái Hải
Cảnh Nhật