Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 15/12/2018 - 06:35
(Thanh tra)- Nhiều giáo viên trường công ở Australia đang được nhận những món quà đắt tiền như: Đồ trang sức, nước hoa Yves Saint Laurent. Các chuyên gia cảnh báo hối lộ trong ngành giáo dục đang trở thành một xu hướng ở nước này.
Ảnh minh họa: Supplied
Báo Daily Telegraph (Australia) đã tiến hành thu thập các tài liệu thông qua Kênh Truy cập thông tin Chính phủ công khai (GIPA). Theo đó thống kê được, các giáo viên đã nhận nhiều món quà là đồ trang sức có trị giá 700 USD, thẻ trị liệu tại các spa trị giá 250 USD và những chai nước hoa Yves Saint Laurent Perfume Baby Doll có giá 100 USD.
Phụ huynh học sinh cũng đã tặng giáo viên các phiếu quà tặng Westfield và thẻ quà tặng Visa, hay trong nhiều trường hợp là một "phong thư" với 300 USD tiền mặt.
Điều này đang diễn ra phổ biến, bất chấp một quy định của Bộ Giáo dục cấm nhận các món quà đắt tiền, theo đó Bộ trưởng Giáo dục Australia hướng dẫn rõ ràng: “Không bao giờ được phép yêu cầu các quà tặng là tiền hoặc các khoản lợi ích và không được nhận bất kỳ đề nghị nào về tiền, các món quà có giá trị lớn".
Cụ thể, "không được nhận quà tặng trong các trường hợp sau:.. cha mẹ tặng quà giáo viên một món quà đắt tiền, như đồ trang sức kim hoàn...".
Tuy nhiên, các tài liệu mà Daily Telegraph thu thập được cho thấy, một phụ huynh đã tặng giáo viên phiếu quà tặng 100 USD nhân dịp sinh nhật, một giáo viên khác nhận một chiếc vòng tay Swarovski trị giá 100 USD như một món quà mừng cưới. Một phụ huynh khác tặng giáo viên trang sức Pandora trị giá 700 USD.
Trong một trường hợp khác, một phụ huynh đã cố gắng tặng cho giáo viên của con mình 10.000 USD nhưng đã bị từ chối.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Trung Hà
Thu Huyền
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
B.S
Thành Công
Quang Dân
Văn Thanh
Nhóm PV