Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 11/01/2019 - 10:07
Các quan chức Campuchia hôm 9/1 bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người có tin cho rằng đã sử dụng hộ chiếu này để đăng ký một công ty tại Hong Kong (Trung Quốc).
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trả lời báo giới sau phiên tòa ở Bangkok ngày 19/5/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trước đó, hôm 8/1, nhật báo tiếng Anh South Morning Post có trụ sở tại Hong Kong dẫn nguồn báo chí địa phương cho rằng bà Yingluck có thể đã sử dụng một tấm hộ chiếu Campuchia khi trốn khỏi Thái Lan vào tháng 8/2017.
Tướng Mao Chandara, người đứng đầu Tổng cục Căn cước (Bộ Nội vụ Campuchia), xác nhận với tờ Phnom Penh Post hôm 9/1 rằng cơ quan chức năng nước này chưa bao giờ cấp hộ chiếu cho bà Yingluck.
Người phát ngôn bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak cũng cho rằng thông tin trên là giả mạo.
Năm 2017, Tòa án tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt bà Yingluck 5 năm tù giam vì lỗi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan tới vụ trợ giá mua gạo của nông dân Thái Lan vốn bị tòa coi là gây thiệt hại 8 tỷ USD cho nước này.
Theo VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương
Minh Tân - Hữu Chính
Cảnh Nhật
Huy Trang