Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Quân
Thứ tư, 02/10/2024 - 16:35
(Thanh tra) - Các cổ đông lớn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi Kenya đề nghị IMF đánh giá lại tình trạng tham nhũng và năng lực quản lý nhằm thúc đẩy quá trình giải ngân các khoản vay bị “đóng băng” do Chính phủ hủy bỏ cải cách thuế.
Toàn cảnh Trung tâm Quốc gia và tòa nhà Lonrho Africa tại Nairobi, Kenya. Ảnh: Reuters
Khoảng 600 triệu đô la Mỹ giải ngân cho Kenya của IMF sẽ hết hạn vào năm 2025. Tốc độ giải ngân khoản vay đã bị trì hoãn kể từ khi Chính phủ hủy bỏ cải cách thuế.
Tham nhũng và năng lực quản lý của Chính phủ là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ ở Kenya khiến hơn 50 người thiệt mạng. Những người biểu tình cho rằng tiền thuế của người dân đang phục vụ lối sống xa hoa, đắt đỏ của giới chính trị gia.

Người biểu tình bên ngoài Quốc hội Kenya phản đối tăng thuế và Dự luật Tài chính 2024. Ảnh: Getty Images
Các nước phương Tây thúc giục IMF đánh giá về tình trạng tham nhũng và năng lực quản lý của Chính phủ Kenya.
“Chúng tôi đã và đang khuyến khích giới chức Kenya tự đánh giá”, IMF cho biết, “các quốc gia có liên quan đến giải ngân của IMF đều phải thực hiện”.
Bộ Tài chính Kenya vẫn chưa phản hồi. Một số nguồn tin cho biết, nếu Chính phủ Kenya đồng ý, đây sẽ là tiền đề để thảo luận các hỗ trợ tiếp theo của IMF.
Theo một nguồn tin khác, việc tự đánh giá đồng thời sẽ phải xem xét kỹ “nguyên nhân, vấn đề và đề xuất giải pháp”.
IMF đã công bố các báo cáo đánh giá năng lực quản lý ở 14 quốc gia kể từ năm 2014, bao gồm: Ukraine, Cameroon, Sri Lanka… Các báo cáo ở các nước khác vẫn đang cập nhật.
Chính quyền Kenya đang nỗ lực tìm cách bổ sung ngân sách sau khi hủy bỏ các cải cách thuế gây tranh cãi sau hàng loạt biểu tình chống tăng thuế biến thành bạo lực.
Bộ trưởng Tài chính John Mbadi cho biết, Chính phủ có thể phải khôi phục một số biện pháp từ những dự luật đã bị hủy bỏ và sẽ tham khảo ý kiến người dân về vấn đề này.
Chính phủ Kenya cần khẩn trương giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách trước khi được IMF xem xét các khoản giải ngân mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ban Thư ký Liên hợp quốc, ngày càng nhiều quốc gia coi giáo dục phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một công cụ chiến lược nhằm hình thành văn hóa liêm chính ngay từ sớm. Thay vì chỉ tập trung vào cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm, nhiều nước đã chuyển sang tiếp cận phòng ngừa thông qua giáo dục, xây dựng chuẩn mực đạo đức công dân và thúc đẩy trách nhiệm xã hội.
Dương Thành
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Lê Phương
Nguyễn Điểm
Hương Giang
Trí Vũ
Đăng Tân
Đăng Tân
Hương Giang
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Hương Giang
Trần Quý
PL-BĐ