Theo dõi Báo Thanh tra trên
Yến Nhi
Thứ năm, 08/08/2024 - 10:15
(Thanh tra) - Sau nỗ lực thành lập Chính phủ liên minh thất bại, Bulgaria đối mặt với khả năng tổ chức bầu cử lần thứ 7 trong vòng 3 năm qua.
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev trong một buổi họp báo.
Từ cuộc bầu cử năm 2021, khi đảng đối lập thắng sát sao 0,2% phiếu bầu so với đảng của Thủ tướng Boyko Borissov, nội bộ Quốc hội Bulgaria chìm sâu trong tình trạng chia rẽ sâu sắc. Các nỗ lực thành lập Chính phủ mới theo Hiến pháp Bulgaria liên tục thất bại do các đảng không nhận được sự ủng hộ cần thiết, hoặc từ chối liên minh với đảng khác để thành lập Chính phủ.
Cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 6 của Bulgaria được tổ chức ngày 9/6 năm nay với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 34%, là cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia thấp nhất kể từ năm 1989. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đặc biệt thấp ở Bulgaria phản ánh sự vỡ mộng ngày càng tăng của người dân đối với nền chính trị bất ổn và tham nhũng kéo dài.
Hiện tại, đảng của cựu Thủ tướng Boyko Borissov là đảng có số ghế cao nhất trong Quốc hội nhưng vẫn không đạt được sự đồng thuận để thành lập Chính phủ. Dự kiến một cuộc bầu cử thứ 7 có thể diễn ra vào đầu năm 2025.
Bulgaria là quốc gia nghèo nhất trong Liên minh Châu Âu (EU) nhưng lại là một trong những nước có chỉ số tham nhũng cao nhất khối. Tham nhũng đã khoét rỗng các nguồn tiền viện trợ phát triển của EU dành cho Bulgaria trước đó và cản trở Bulgaria tiếp cận các quỹ EU hiện tại. Và dù EU liên tục thúc giục Bulgaria “dọn dẹp” tham nhũng để mang lại hình ảnh một Chính phủ trong sạch và trách nhiệm với người dân nhưng đây thực sự là yêu cầu không đơn giản và ngày càng khó giải quyết triệt để hơn.
Bất ổn chính trị xoay quanh tham nhũng có nguy cơ làm trì hoãn thêm mục tiêu gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và trở thành thành viên khu vực tự do đi lại (Schengen) toàn diện (đường không, đường thủy và đường bộ) vào năm 2025, ngăn cản Bulgaria thực hiện các cải cách mà EU yêu cầu và là rào cản Bulgaria giải ngân hàng tỷ euro từ quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 của EU.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Quốc Huỳnh
Minh Anh
Quang Dân
PV
Phương Hiếu
Trọng Tài
Đăng Tân
T. Minh
Hương Giang
PV
Trang Nguyệt
Minh Nguyệt