Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/11/2019 - 16:01
Cựu quản lý một quỹ tín thác được lập ra để cấp học bổng cho học sinh tại bang Melaka (Malaysia) vừa bị tuyên phạt 584 năm tù giam và bị đánh 146 roi vì biển thủ gần 580.000 USD.
Bị cáo Ismail trên đường tới tòa. (Nguồn: Sinar)
New Straits Times đưa tin, cựu quản lý một quỹ tín thác được lập ra để cấp học bổng cho học sinh tại bang Melaka (Malaysia) vừa bị tuyên phạt 584 năm tù giam và bị đánh 146 roi sau khi thừa nhận biển thủ số tiền 2,4 triệu ringgit (khoảng 580.000 USD).
Theo Tòa sơ thẩm Melaka, Mohd Hanafi Ismail, 31 tuổi, cựu quản lý Quỹ Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (Tapem), đã thực hiện 146 lần biển thủ tiền từ quỹ này trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2017-21/12/2018. Số tiền đánh cắp được đối tượng chuyển vào tài khoản cá nhân cũng như tài khoản của người thân trong gia đình và bạn bè.
Với mỗi lần biển thủ, tức một tội danh, bị cáo bị phạt tù giam 4 năm và bị đánh một roi. Như vậy, bị cáo sẽ phải ngồi tù tổng cộng 584 năm và bị đánh 146 roi.
Tuy nhiên, theo luật Malaysia, Mohd Hanafi được phép thực hiện cùng lúc hình phạt cho 146 tội danh, do đó, trên thực tế bị cáo chỉ phải ngồi tù 4 năm. Bị cáo cũng chỉ phải nhận tối đa 24 roi.
Một số người có liên quan đến vụ việc đã tỏ ý không hài lòng với quyết định của Tòa. Ngay cả bên công tố trong vụ án cũng cho rằng, cần phải có hình phạt thích đáng hơn đối với Mohd Hanafi bởi các tội danh mà bị cáo này gây ra là nghiêm trọng, liên quan đến số tiền lớn được dành làm nguồn cấp học bổng cho học sinh, sinh viên tại bang Melaka.
Theo Hoàng Nhương (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trần Quý
Phương Hiếu
Trần Kiên
Nguyễn Điểm
Quang Dân
T. Minh
Hoàng Yến
Đức Tài
PV
H.T
Huyền Thu
Vân Trang