Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 28/08/2019 - 17:05
(Thanh tra) - Ông Najib Razak, cựu Thủ tướng bị phế truất hồi năm ngoái, đang phải đối mặt với 25 cáo buộc trong phiên tòa lớn nhất liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) đầy tai tiếng.
Ông Najib Razak phải đối mặt với phiên tòa lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến quỹ Chính phủ đầy tai tiếng 1MDB. Những cáo buộc chủ yếu tập trung vào hàng trăm triệu USD trong tài khoản ngân hàng của ông. Ảnh: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images
Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người bị buộc tội biển thủ hàng triệu USD từ vụ bê bối tham nhũng 1MDB, đã được mở tại Kuala Lumpur sau nhiều tháng trì hoãn.
Ông Najib Razak, người từng giữ chức Thủ tướng của Malaysia trong 9 năm trước khi bị phế truất vào năm ngoái, đang phải đối mặt với 25 cáo buộc bao gồm lạm quyền, và bị buộc tội rửa tiền 2,3 tỷ ringgit (540 triệu USD) của quỹ Chính phủ Malaysia, được gọi là 1MDB, để phục vụ lợi ích cá nhân của mình.
Ông Najib phủ nhận tất cả các cáo buộc và nói rằng bị lừa dối bởi những người khác liên quan đến việc điều hành quỹ này.
Vụ bê bối 1MDB bị phát hiện lần đầu tiên vào năm 2015 và đã được mô tả là vụ bê bối liên quan đến chế độ tham nhũng lớn nhất thế giới, trong đó hơn 4,5 tỷ USD ngân sách đã bị biển thủ và tiêu xài hoang phí ở Malaysia và trên toàn thế giới, vào tất cả mọi thứ từ bất động sản ở Manhattan, kim cương cho đến tranh của Pablo Picasso và những bộ phim của Hollywood.
Ông Najib Razak, cựu tThủ tướng đầu tiên của Malaysia phải đối mặt với các cáo buộc thực hiện các hành vi phạm pháp khi vẫn còn đương chức, bị cáo buộc đã nhận gần một phần tư số tiền của 1MDB chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.
Luật sư của ông Najib, Shafee Abdullah, đã không hoãn thành công phiên tòa cho đến tháng 9, và tuyên bố rằng nhóm của ông cần thêm thời gian để chuẩn bị sau khi bên nguyên đưa cho ông hàng ngàn trang tài liệu, nhưng tuần trước phán quyết vẫn được thực thi mà không có sự trì hoãn nào cả. Sáu nhân chứng được triệu tập bởi bên nguyên vào thứ Tư.
Đây sẽ là phiên tòa thứ hai mà cựu Thủ tướng phải tham gia, và có khả năng ông sẽ phải tham gia phiên tòa thứ ba.
Vào hôm thứ Ba, các thủ tục tố tụng đã kết thúc phiên tòa đầu tiên của ông Najib, có liên quan đến SRC International, một nhánh của 1MDB.
Ông Najib Razak bị cáo buộc đã rút một khoản tiền ước tính 10 triệu USD từ SRC International chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Ông phủ nhận cáo cuộc này.
Trong phiên tòa xét xử liến quan đến SRC, thói quen chi tiêu hoang phí của ông Najib Razak và vợ Rosmah Mansour đã được đưa ra tòa án, bao gồm việc ông Najib đã chi 800.000 USD trong một ngày tại một tiệm kim hoàn sang trọng ở Ý.
Tuy nhiên, phiên tòa xét xử liên quan đến 1MDB được coi là quan trọng nhất, đối với cả Malaysia và thế giới. Những cuộc điều tra liên quan đến 1MDB đang diễn ra tại 12 quốc gia và tại Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp gần đây đã buộc tội hai cựu nhân viên ngân hàng của Goldman Sachs với âm mưu rửa tiền hàng tỷ đô la bị biển thủ từ Quỹ Phát triển Nhà nước Malaysia.
Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Văn Thanh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam
H.T
Trang Anh
Đan Quế
Phương Hiếu
Hương Trà
Nguyệt Trang
TS. Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ 2, Trường Cán bộ Thanh tra
Nhóm PV Vấn đề trong tuần