Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bắt giữ Chánh án Tòa án Thương mại về tội tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ ba, 10/05/2022 - 21:42

(Thanh tra) - Cảnh sát Montenegro hôm 9/5 đã bắt giữ ông Blazo Jovanic - Chánh án Tòa án Thương mại, và 10 người khác sau khi công tố viên nhà nước đặc biệt cáo buộc họ tạo ra một tổ chức tội phạm và lạm dụng chức vụ.

Chánh án Tòa án Thương mại Montenegro Blazo Jovanic (phải ảnh) tại một cuộc họp vào ngày 3/3/2020. Ảnh: Tòa án Thương mại Montenegro

Ngay sau vụ bắt giữ, Thủ tướng Dritan Abazovic đã biểu dương lực lượng cảnh sát và hành động truy tố, đồng thời nói thêm rằng cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và tham nhũng là một trong những ưu tiên của Chính phủ.

“Tôi hy vọng kết quả trong giai đoạn tiếp theo sẽ còn rõ rệt hơn nữa... Bây giờ là lúc để giải quyết các vấn đề và buộc mọi người phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm”, ông Abazovic nói với giới truyền thông.

Truyền thông trong nước đưa tin rằng, lực lượng cảnh sát đã tiến hành phong tỏa tòa nhà nơi Blazo Jovanic làm việc trong khi văn phòng của ông này bị khám xét. Chánh án Jovanic đã tạo ra một tổ chức tội phạm mà trong những năm qua, đã tiêu tốn hàng chục triệu euro ngân sách nhà nước.

Jovanic lần đầu tiên được bầu làm Chánh án Tòa án Thương mại vào năm 2014 và được bầu lại vào năm 2019. Trước nhiệm kỳ đầu tiên, Jovanic là thẩm phán tại Tòa án Cơ sở Podgorica (Thủ đô của Montenegro).

Trước nỗ lực chống tham nhũng và tội phạm nêu trên, cựu Thủ tướng Zdravko Krivokapic cũng ca ngợi hành động của lực lượng cảnh sát, nói thêm rằng Tòa án Thương mại và người đứng đầu cơ quan này đã hành động chống lại nhà nước vì lợi ích cá nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Filip Adzic cho biết, các nhà chức trách sẽ tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng chống tội phạm và tham nhũng, đồng thời củng cố lòng tin của mọi người vào các tổ chức an ninh.

Trước đó, vào ngày 18/4, cựu Chánh án của Tòa án Tối cao Montenegro, Vesna Medenica, đã bị bắt vì lạm dụng chức vụ và tư cách thành viên trong một tổ chức tội phạm do con trai bà, Milos Medenica, lập ra.

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Montenegro, Vesna Medenica, bị bắt hôm 18/4/2022 vì lạm dụng chức vụ. Ảnh: PR Centar

Bà Vesna Medenica bị bắt sau khi truyền thông công bố bản ghi các cuộc trao đổi tin nhắn giữa Milos Medenica và cảnh sát Darko Lalovic. Trong đó có nội dung dàn xếp việc mua bán cocaine và buôn lậu thuốc lá ở cảng Bar.

Trong bản ghi của các cuộc trò chuyện sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Sky ECC, Milos Medenica cho biết mẹ anh ta (bà Vesna Medenica) đã biết về việc kinh doanh bất hợp pháp và họ có thể mong đợi sự bảo vệ từ bà.

Trong báo cáo tiến độ năm ngoái, Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo rằng, việc thực thi các cải cách tư pháp quan trọng ở Montenegro đang bị đình trệ.

Báo cáo cho biết: “Khung pháp lý đảm bảo sự độc lập của tư pháp đã có nhưng cơ quan tư pháp và công tố tiếp tục được coi là dễ bị can thiệp chính trị”.

Montenegro là một ứng cử viên cho vị trí thành viên Liên minh Châu Âu (EU). Trước khi gia nhập khối, quốc gia Balkan này phải giải quyết được vấn đề tội phạm có tổ chức và tội phạm tham nhũng.

Do đó, trong những năm gần đây, Montenegro đã đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục kẻ tình nghi giết người, bắt cóc, buôn lậu ma túy và âm mưu giết các đối thủ và quan chức nhà nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm