Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bắt đầu phiên tòa thứ 3 xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak

Thứ hai, 18/11/2019 - 21:02

(Thanh tra)- Sáng 18/11, tại Tòa án Tối cao Kula Lumpur đã diễn ra phiên xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak liên quan cáo buộc chỉ đạo chỉnh sửa báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đối mặt với tổng cộng 42 tội danh trong bê bối tại Quỹ Nhà nước 1MDB. Ảnh: Vincent Thian, AP Photo

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 12/2018, ông Najib Razak đã bị cáo buộc lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi còn là Thủ tướng Malaysia để chỉ đạo chỉnh sửa Báo cáo kiểm toán năm 2016 về Quỹ 1MDB, trước khi Báo cáo này được nộp lên Ủy ban Tài khoản công (PAC).
 
Tuần trước, ông Najib đã yêu cầu hoãn phiên xét xử, với lý do bản thân ông và đội ngũ pháp lý chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc bào chữa. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị Thẩm phán bác bỏ.
 
Công tố viên Gopal Sri Ram ngày 18/11 cho biết, nhóm công tố sẽ chỉ ra cách mà cựu Thủ tướng đã lạm dụng quyền lực của mình để chỉ đạo chỉnh sửa thông tin tại Báo cáo kiểm toán nhằm che giấu sự thật.
 
Theo ông Sri Ram, việc can thiệp là để che đậy mức độ vai trò của cựu Thủ tướng và nhà tài chính bỏ trốn người Malaysia Low Taek Jho (được biết đến với cái tên Jho Low) trong các vấn đề của Quỹ 1MDB.
 
"Có những đoạn trong Báo cáo khiến Najib lo ngại, mặc dù đều là sự thật. Ông đã chủ động thực hiện các bước để thay đổi hoặc loại bỏ các đoạn này", Sri Ram nói tại tòa và cho biết, “nếu sự thật được đưa ra, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự”.
 
Cựu Thủ tướng Najib tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc Chính phủ mới của Malaysia tìm cách trả thù chính trị.
 
Trong khi đó, luật sư của ông Najib nói rằng, thân chủ của mình bị lừa bởi các nhân viên ngân hàng lừa đảo do Jho Low lãnh đạo. Phía Mỹ xác định Jho Low là chủ mưu đằng sau bê bối và đã truy nã nhà tài chính này ở cả 2 nước.
 
Cùng bị xét xử với ông Najib còn có Arul Kanda Kandasamy - người được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành Quỹ 1MDB vào năm 2015.
 
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib. 
 
Các nhà điều tra Malaysia cho rằng, số tiền thất thoát đã được gửi ra nước ngoài để rửa, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra tại Mỹ, Singapore, Thụy Sĩ...
 
Năm ngoái, ông Najib đã bị truy tố 42 tội danh, trong đó có các tội tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng sự tín nhiệm.

Đức Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm