Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/04/2015 - 09:48
AFP và AP dẫn báo cáo thường niên của Liên hợp quốc công bố ngày 13/4 cho hay các nhóm cực đoan như nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Phong trào Hồi giáo Boko Haram đang tăng cường lợi dụng hình thức cưỡng hiếp và bạo lực tình dục như một chiến thuật trong chiến tranh.
Các tay súng IS. (Nguồn: aljazeera.com)
Trong báo cáo trên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon lưu ý rằng 2014 “được đánh dấu là năm có nhiều vụ cưỡng hiếp, nô lệ tình dục và cưỡng hôn được các nhóm cực đoan lợi dụng và coi đó như một chiến thuật khủng bố."
Báo cáo cho hay các vụ tấn công tình dục tại Iraq, Syria và Nigeria không phải diễn ra một cách ngẫu nhiên mà “hoàn toàn liên quan tới các mục tiêu chiến lược, hệ tư tưởng và hoạt động tài trợ của các nhóm cực đoan."
Theo báo cáo này, cưỡng hiếp và các hình thức bạo lực tình dục khác đang được các nhóm trên lợi dụng để thúc đẩy hoạt động tuyển mộ, khủng bố dân chúng, chia rẽ các cộng đồng, tạo ra nguồn thu thông qua việc buôn bán nô lệ tình dục và các khoản tiền chuộc.
Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho hay kể từ tháng 8/2014, các phiến quân IS đã mất quyền kiểm soát khu vực lãnh thổ rộng khoảng 16.800 km2 tại Iraq, song lại giành thêm được lãnh thổ ở Syria. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho hay chiến tuyến trên thực địa của IS đã bị đẩy lui về phía Nam và Tây Iraq. Tuy nhiên, các phiến quân vẫn kiểm soát một dải dất rộng kéo dài từ Tây và Nam Sinjar tới Mosul và qua Bayji, trong đó có cơ sở lọc dầu, tại Iraq.
Theo VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Đăng Tân
Lan Anh
Văn Thanh
Theo TTXVN
Trần Kiên
Hương Giang
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Đan Quế
Trọng Tài
Đan Quế
Thanh Lương