Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 01/11/2018 - 16:22
(Thanh tra) - Dựa vào kết quả khảo sát với số lượng người tham gia rất hạn chế, một báo cáo đã tuyên bố rằng, lạm dụng tình dục phụ nữ ở Bắc Triều Tiên đã trở nên vô cùng phổ biến, đến mức nó đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.
Bản báo cáo này kêu gọi Bắc Triều Tiên coi hành vi lạm dụng tình dục là một tội phạm. Ảnh: Carl Court
Bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền dựa trên các cuộc phỏng vấn với 62 người Bắc Triều Tiên đã trốn khỏi nước này. Họ đã cung cấp những thông tin chi tiết về những lần bị hãm hiếp và lạm dụng tình dục.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, bản báo cáo đã khám phá được cả một nền văn hóa nơi mà hành vi lạm dụng diễn ra công khai và không hề được giải quyết, đặc biệt là khi thủ phạm là những người đàn ông ở các vị trí quyền lực.
Một phụ nữ trong số những người được phỏng vấn, người đã bị tấn công tình dục nhiều lần, cho biết các quan chức ở đó coi phụ nữ như là "đồ chơi tình dục".
Một phụ nữ khác, một nông dân khoảng 40 tuổi, bị bắt khi đang trốn khỏi Bắc Triều Tiên, cũng đã kể chi tiết về sự ngược đãi mà cô phải chịu đựng khimột cảnh sát thẩm vấn cô ở một trại tạm giam.
"Cuộc sống của tôi nằm trong lòng bàn tay anh ta, vì vậy tôi đã làm mọi thứ anh ta muốn. Tôi có thể làm gì khác đây" - Park Young-hee nói.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã đưa ra các mô tả về hành vi lạm dụng kèm với bản báo cáo. Ảnh: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Bắc Triều Tiên "thừa nhận vấn đề bạo lực tình dục" và đảm bảo rằng hành vi này "được coi là một tội phạm".
Một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2014 trước đó đã kết luận rằng, Chính phủ Bắc Triều Tiên thực hiện"các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống, thô bạo và rộng khắp".
Bản báo cáo trên cũng cho biết thêm rằng hành vi cưỡng ép phá thai, hãm hiếp và bạo lực tình dục đã xảy ranhiều lần trong các nhà tù hoặc trong trại giam của nước này.
Trần Minh Tuấn (Theo BBC)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hương Giang
Trí Vũ
Nam Dũng
Trần Kiên
Trọng Tài - Lê Ngọc Tuân (Thanh tra Bộ Công an)
Văn Thanh
Trang Nguyệt
Trung Hà
PV
Đăng Tân
Hương Trà
Hương Giang