Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Báo động tham nhũng trong trường học

Thứ hai, 08/07/2019 - 18:35

(Thanh tra)- Nhật báo Bangkok Post cho biết, một nghiên cứu mới đây chỉ ra "văn hóa tham nhũng" đã ăn sâu vào hệ thống giáo dục Thái Lan, khi có nhiều quan chức và lãnh đạo trường học lợi dụng vị trí của mình để làm đầy túi cá nhân.

Bữa ăn trưa của học sinh Trường Ban Tha Mai ở huyện Tha Chana, tỉnh Surat Thani, Thái Lan. Ảnh minh họa: Bangkok Post

"Nghìn lẻ" kiểu tham nhũng

Phó giáo sư Pornamarin Promgrid của Đại học Khon Kaen - tác giả của nghiên cứu nói: "Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình trạng các bữa ăn trưa ở trường đạt dưới mức tiêu chuẩn xuất hiện ở Nakhon Si Thammarat và Nakhon Ratchasima. Đây chỉ là 2 ví dụ về những toan tính thiếu trung thực từ sự móc nối của những cá nhân có ảnh hưởng". 

"Những cá nhân có ảnh hưởng" mà ông Pornamarin Promgrid đề cập đến là các chính trị gia, quan chức ngành Giáo dục, hiệu trưởng các trường và các doanh nhân - tạo thành một "liên minh ma quỷ" tác động vào các bữa ăn của học sinh, mang lại lợi nhuận cho mình.

"Các quan chức tham gia vào những hoạt động tham nhũng bất cứ khi nào họ có cơ hội", ông Pornamarin Promgrid nói và trích dẫn trường hợp cụ thể mà ông đã tiến hành điều tra, nghiên cứu trong giai đoạn 2017 - 2018 ở các tỉnh Đông Bắc Kalasin, Khon Kaen và Maha Sarakham.

Các hành vi tham nhũng, theo phó giáo sư, diễn ra dưới nhiều kiểu, nhiều hình thức, từ việc biển thủ các quỹ Nhà nước, thông đồng trong đấu giá đồ dùng học tập, cho đến vòi tiền hối lộ từ những phụ huynh muốn cho con cái họ đăng ký vào một trường, lớp cụ thể nào đó.

Ông Pornamarin cho biết, ngân sách dùng để nâng cấp cơ sở vật chất cho trường học bị "xà xẻo" là một thực trạng đáng lo ngại: "Khoảng 30% trong tổng ngân sách đã bị rút ruột bởi các quan chức và hiệu trưởng các nhà trường vô trách nhiệm".

Cũng theo phó giáo sư Pornamarin, ông không hề ngạc nhiên khi thấy hiệu trưởng một số trường nổi tiếng (những cái tên này không được dẫn ra trong nghiên cứu của ông) thường trở nên giàu có khi nghỉ hưu, với số tài sản lên tới hàng trăm triệu baht. "Họ có thể dễ dàng kiếm tiền bằng cách thông đồng với các nhà cung cấp trong việc đấu thầu đồ dùng dạy học - những thứ thường xuyên phải được bổ sung trong nhà trường", ông nói.

Nghiên cứu của ông Pornamarin dựa trên các cuộc phỏng vấn sâu với những người hiểu rõ các vấn đề trong ngành Giáo dục. Kết quả của nghiên cứu khẳng định, mức độ tham nhũng trong ngành Giáo dục Thái Lan hiện nay là "đáng lo ngại nghiêm trọng". Thậm chí, "tham nhũng đã ăn vào máu của họ", ông Pornamarin nhận định.

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vụ "ăn" trên bữa trưa của học sinh tiểu học

Liên quan đến vụ việc tham nhũng suất ăn trưa của học sinh tiểu học, ngày 7/7 vừa qua, ông Werachon Sukondhapatipak, một người phát ngôn của Chính phủ cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, Chính phủ sẽ cứng rắn với các quan chức tham nhũng. 

Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ nước này hành động để điều tra, xử lý nghiêm các cáo buộc tham nhũng liên quan đến chương trình cung cấp suất ăn trưa miễn phí cho học sinh tiểu học tại các trường công lập trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Chính phủ, số tiền mà Bộ phân bổ cho chương trình này đã bị biển thủ hoặc sử dụng sai mục đích tại một số trường công như các trường ở tỉnh Nakhon Ratchasima.

Tại một số trường học, bữa trưa không chỉ được cung cấp cho các học sinh tiểu học mà cả học sinh và giáo viên cấp trung học cơ sở, ông Weerachon cho biết.

Trong khi, nội dung chương trình bữa trưa ở trường là chỉ cung cấp miễn phí suất ăn trưa cho các học sinh tiểu học và không ai khác được hưởng quyền lợi này, người phát ngôn Chính phủ nói.

Ông Weerachon cũng dẫn lời Thủ tướng Thái Lan nói rằng, các giá trị dinh dưỡng của thực phẩm dành cho học sinh tiểu học sẽ không đạt tiêu chuẩn nếu như xảy ra tình trạng tham nhũng ở đây.

Hoài Phương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm