Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 25/07/2019 - 18:31
(Thanh tra)- Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với 11 bộ trưởng và các quan chức cấp bộ bị nghi ngờ tham nhũng.
Biểu tình chống tham nhũng tại Iraq. Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp báo sau phiên họp Nội các hàng tuần ngày 23/7, Thủ tướng Mahdi cho biết, tổng cộng có 1.367 vụ tham nhũng đã được đưa ra tòa án liêm chính, trong khi 4.117 vụ việc vẫn chưa được giải quyết ở các cơ quan Chính phủ khác nhau.
"Hội đồng Chống tham nhũng đã tăng cường các biện pháp chống tham nhũng và tiếp tục theo đuổi các vụ án tham nhũng. Chúng tôi sẽ đề cập đến tên của những người bị cáo buộc tham nhũng nếu các cuộc điều tra chứng minh được hành vi tham nhũng của họ”, Thủ tướng Iraq nói.
Phát biểu của Thủ tướng Iraq được đưa ra 1 ngày sau khi Faiq Zaidan - người đứng đầu Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq kêu gọi Quốc hội Iraq dỡ bỏ quyền miễn trừ của các nhà lập pháp bị nghi ngờ tham nhũng khi họ giữ các chức vụ hành pháp trước khi trở thành một thành viên của Quốc hội.
Bên cạnh đó, ông Zaidan cũng kêu gọi các bộ trưởng và các cơ quan Chính phủ nhanh chóng hoàn thành những cuộc điều tra hành chính cần thiết để thực hiện truy tố các quan chức tham nhũng.
Tham nhũng là một trong những vấn đề nổi cộm nhất của Iraq hiện nay, là nguyên nhân gây ra đói nghèo cho người dân của quốc gia vốn giàu dầu mỏ này.
Nhiều cáo buộc được đưa ra cho rằng, các đảng chính trị có ảnh hưởng đang đứng đằng sau các vụ tham nhũng. Tham nhũng tràn lan dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao và gây thất bại trong việc vực dậy ngành Điện, Nước cũng như các dịch vụ cơ bản khác của Iraq.
Tình trạng thiếu điện, thiếu nước uống, thất nghiệp và tham nhũng cao ở các bộ, các cơ quan Chính phủ cũng là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn. Người dân Iraq đang phải trải qua những ngày hè với tầm nhiệt trên 50 độ C, trong khi hệ thống điện lưới quốc gia chỉ cung cấp được không quá trung bình 12 giờ/ngày.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Văn Thanh
H.T
Thư Ký
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Thư Ký
Hương Giang
Thu Huyền
PV