Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 18/09/2018 - 06:31
(Thanh tra)- Tỉnh Bắc Sumatra được ghi nhận có số lượng cán bộ, công chức bị kết tội tham nhũng nhiều nhất, theo Cơ quan Dịch vụ Dân sự Quốc gia Indonesia (BKN).
Người phát ngôn KPK Febri Diansyah (trái ảnh) đi cùng với Phó Chủ tịch KPK Basaria Panjaitan tại buổi họp báo ở Jakarta ngày 21/3/2018. Ảnh: The Jakarta Post
BKN đã đưa ra kết luận trên sau khi kiểm tra các dữ liệu từ Bộ Luật pháp và Nhân quyền nước này.
Dữ liệu từ BKN cho thấy có 298 cán bộ công chức Bắc Sumatra đã bị kết tội tham nhũng. Trong đó, 11% công tác tại cơ quan chính quyền tỉnh, còn lại làm việc ở cấp chính quyền cấp thành phố.
Tây Java là tỉnh đứng thứ 2 với 193 công chức liên quan đến các vụ tham nhũng. Tiếp theo là Riau, Đông Nusa Tenggara và Papua, với lần lượt 190, 183 và 146 công chức bị kết án tham nhũng.
Trong khi đó, Yogyakarta và Tây Sulawesi được ghi nhận là khu vực trong sạch nhất với lượng cán bộ công chức có liên quan đến tham nhũng ít nhất, chỉ có 3 người ở cả 2 tỉnh.
Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) kêu gọi các lãnh đạo khu vực cần cứng rắn với các quan chức dính líu tham nhũng.
“Theo quy định mới nhất của Bộ Nội vụ, các công chức đã bị kết tội tham nhũng phải bị sa thải”, người phát ngôn KPK Febri Diansyah nói.
Ngày 13/9 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Tjahjo Kumolo, Bộ trưởng Bộ Chính quyền và Cải cách quan liêu Syafruddin, Chủ tịch BKN Bima Haria Wibisana đã ký quyết định chung về sa thải 2.357 công chức tham nhũng chưa bị các lãnh đạo khu vực của họ miễn nhiệm.
Mới đây, người phát ngôn của BKN Mohammad Ridwan nói với Báo The Jakarta Post rằng, Chính phủ đã phải chi khoảng 23,57 tỷ Rp (1,6 triệu USD) mỗi tháng tiền lương cho các công chức bị kết án này.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
PV
T.Vân
Lan Hương
Hoàng Hưng
Phú Đức
Nguyễn Thanh
B.S
Thanh Giang
Đan Quế
B.S
Hương Giang
Trí Vũ