Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 15/05/2019 - 18:55
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ nước này trừng phạt nghiêm khắc "những hành vi và tội ác suy đồi, đáng ghê tớm, tàn bạo, xấu xa - bắt đầu từ tội phạm ấu dâm."
Nhà thờ tại thủ đô Warsaw, Ba Lan. (Nguồn: AP)
Chính phủ Ba Lan vừa công bố kế hoạch tăng thời hạn tù đối với các tội phạm hình sự nghiêm trọng, trong đó có tội ấu dâm.
Động thái của Chính phủ Ba Lan diễn ra vài ngày sau khi một bộ phim tài liệu có tựa đề "Just Don't Tell Anyone" (Tạm dịch là Đừng nói với ai) về tình trạng phạm tội ấu dâm trong Giáo hội Công giáo được đăng tải trên Internet và gây phẫn nộ trong dư luận.
Thông báo với báo giới ngày 14/5 về những thay đổi trong bộ luật hình sự, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ nước này trừng phạt nghiêm khắc "những hành vi và tội ác suy đồi, đáng ghê tớm, tàn bạo, xấu xa - bắt đầu từ tội phạm ấu dâm." Theo đó, có thể tăng khung hình phạt đối với các tội nghiêm trọng tối đa lên tới 30 năm tù giam.
Trước đó, ngày 11/5, bộ phim tài liệu "Just Don't Tell Anyone" được phát tán trên Internet, trong đó phơi bày hiện trạng những linh mục từng phạm tội ấu dâm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, kể cả một số trường hợp đã có những bằng chứng phạm tội xác thực.
Hàng triệu người Ba Lan đã xem bộ phim này và bộ phim đã gây dư luận hết sức phẫn nộ tại nước này. Nội dung bộ phim nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã không có các biện pháp xử phạt các linh mục phạm tội.
Phản ứng sau khi bộ phim tài liệu trên được công khai, Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki đứng đầu Hội đồng Giám mục Ba Lan nêu rõ: "Thay mặt toàn thể Hội đồng Giám mục, tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả các nạn nhân. Tôi biết rằng không gì có thể bù đắp được cho những điều sai trái mà họ phải gánh chịu."
Tổng Giám mục Gadecki cam kết thẩm tra lại những vụ xâm hại tình dục đã được biết đến và bắt đầu điều tra, phát hiện các vụ xâm hại mới, với ưu tiên trên hết là bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.
Trong khi đó, tổ chức Have No Fear (Tạm dịch là Không có gì phải sợ), đại diện cho các nạn nhân bị linh mục xâm hại tình dục, thông báo sẽ chính thức kiến nghị thành lập một ủy ban quốc gia đặc biệt gồm các thành viên là các chuyên viên và chuyên gia độc lập theo dõi hiện tượng xâm hại tình dục trong Giáo hội Công giáo.
Danh tiếng của Giáo hội Công giáo đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau khi các vụ bê bối xâm hại tình dục liên quan tới các linh mục bị phanh phui tại nhiều nước trên thế giới từ Australia, tới Chile, Đức và Mỹ.
Trước thực trạng này, Giáo hoàng Francis đã quyết định triệu tập Hội nghị giám mục toàn cầu về vấn đề chống xâm hại trẻ em tại Tòa thánh Vatican vào tháng Hai vừa qua nhằm thể hiện quan điểm trước dư luận chỉ trích Giáo hội đã che đậy các cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em.
Tại hội nghị, Giáo hoàng Francis cam kết sẽ giải quyết từng vụ xâm hại tình dục liên quan đến các linh mục trong Giáo hội Công giáo, đồng thời kêu gọi các Giáo hội ở từng nước có các biện pháp cụ thể chống tình trạng ấu dâm./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp