Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Angola: Con trai của cựu tổng thống bị kết án 5 năm tù vì tội tham nhũng

Trần Minh Tuấn (Theo Al Jazeera)

Chủ nhật, 16/08/2020 - 11:30

(Thanh tra) - Ông Jose Filomeno dos Santos bị cáo buộc biển thủ 1,5 tỷ đô la từ quỹ đầu tư quốc gia do ông giám sát trong 5 năm.

Tòa án Tối cao Angola đã tuyên án 5 năm tù cho ông dos Santos vì tội lừa đảo. Ảnh: Osvaldo Silva / AFP

Tòa án Tối cao Angola đã tuyên án 5 năm tù cho ông Jose Filomeno dos Santos, con trai của cựu tổng thống của quốc gia Tây Nam Phi này, vì tội biển thủ công quỹ khi ông giám sát quỹ đầu tư quốc gia.

Ông Dos Santos, 42 tuổi, đã bị triệu tập trước tòa vào tháng 12/2019 vì những cáo buộc đã cố gắng biển thủ lên tới 1,5 tỷ USD từ quỹ đầu tư quốc gia do ông giám sát từ năm 2013 đến năm 2018.

Với biệt danh "Zenu", ông dos Santos, con trai của cựu Tổng thống Jose Eduardo dos Santos, đã bị buộc tội đánh cắp 500 triệu đô la từ quỹ đầu tư quốc gia và chuyển nó vào một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.

Thẩm phán Joao da Cruz Pitra cho biết: "Đối với tội lừa đảo và tội lạm dụng quyền lực, cơ quan hành pháp kết án anh ta 5 năm tù giam".

Ba đồng bị cáo, bao gồm cựu Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Angola (BNA), ông Valter Filipe da Silva, bị kết án từ bốn đến sáu năm tù vì tội lừa đảo, tham ô và lạm dụng quyền lực.

Cả bốn người đều được trắng án về tội rửa tiền. Trước đó họ đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Zenu là thành viên đầu tiên của gia đình cựu tổng thống bị truy tố trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng thống Joao Lourenco, người lên nắm quyền năm 2017, dẫn đầu.

Vào tháng 2, các nhà điều tra Angola đã phong tỏa tài sản của bà Isabel dos Santos, em gái cùng cha khác mẹ của tỷ phú Zenu.

Bà đang bị điều tra vì một danh sách dài các tội danh, bao gồm quản lý yếu kém, tham ô và rửa tiền trong thời gian làm quản lý cho Tập đoàn Dầu khí nhà nước khổng lồ Sonangol.

Ông Lourenco chủ yếu nhắm vào các thành viên gia đình của người tiền nhiệm, những người đã bổ nhiệm người thân và bạn bè vào các vị trí quan trọng trong suốt 38 năm cầm quyền của ông - để lại sự nghèo đói và chuyên quyền cho Angola.

Bà Isabel đã kịch liệt phủ nhận những cáo buộc chống lại bà và tố cáo hành động của ông Luanda là một "cuộc săn phù thủy" có động cơ chính trị.

Chỉ một bộ phận nhỏ được hưởng lợi từ trữ lượng dầu mỏ và khoáng sản khổng lồ của Angola.

Đất nước Tây Nam Phi phục hồi rất chậm chạp sau cuộc nội chiến 1975-2002. Nhiều người dân sống trong cảnh nghèo đói với khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản bị hạn chế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm