Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/05/2019 - 06:34
(Thanh tra)- Theo Kênh truyền hình Nhà nước Algeria Ennahar TV, Tòa án Tối cao nước này đã tiếp nhận hồ sơ và sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan đến 7 chính trị gia cấp cao.
Cựu Thủ tướng Ahmed Ouyahia là 1 trong số 7 chính trị gia bị điều tra tham nhũng. Ảnh: AFP
Các công tố viên phụ trách điều tra tham nhũng đã chuyển vụ việc liên quan 2 cựu Thủ tướng và 5 cựu Bộ trưởng đến Tòa án Tối cao, tuyên bố từ cơ quan công tố nêu.
7 chính trị gia này sẽ bị điều tra về các vụ án liên quan đến tham nhũng, Ennahar TV cho biết, tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết.
Những người này bao gồm: Cựu Thủ tướng Ahmed Ouyahia và Abdelmalek Sellal - những người phục vụ dưới thời Tổng thống Abdelaziz Bouteflika (đã từ chức hôm 2/4 sau nhiều áp lực từ người biểu tình và lực lượng quân đội).
Danh sách các cựu Bộ trưởng đang bị điều tra gồm: Amara Benyounes, Abdelakader Zaalane, Amar Ghoul, Karim Djoudi và Abdessalam Bouchouareb. Họ phụ trách các lĩnh vực tương ứng: Thương mại, Vận tải, Công trình Công cộng, Tài chính và Công nghiệp.
Các luật sư của 7 bị cáo hiện chưa đưa ra bình luận gì.
Lực lượng quân đội hiện là tổ chức hùng mạnh nhất tại Algeria sau sự ra đi của cựu Tổng thống Bouteflika, người đã cầm quyền trong suốt gần 20 năm (từ năm 1999).
Tham mưu trưởng Quân đội Algeria, Tướng Ahmed Gaed Salah cho biết, các vụ tham nhũng lớn sẽ được theo đuổi để xoa dịu các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 22/2/2019.
Cũng từ ngày 22/2 đến nay, đất nước Algeria đã chứng kiến một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Những người biểu tình phản đối Tổng thống Bouteflika tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và yêu cầu thay đổi triệt để hệ thống chính trị ở nước này.
Đây được xem là một phong trào biểu tình lớn chưa từng có, tạo nên một cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết ở quốc gia Bắc Phi.
Tại Algeria, chỉ có Tòa án tối cao mới có quyền điều tra và xét xử các hành vi phạm tội của thành viên Chính phủ.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình