Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ hai, 13/02/2023 - 11:58
(Thanh tra) - Hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập đã tập trung trước Văn phòng Thủ tướng Albania cuối tuần qua, phản đối Chính phủ tham nhũng và thực trạng chi phí sinh hoạt cao là nguyên nhân buộc người dân phải rời khỏi đất nước.
Người dân tham gia cuộc biểu tình chống Chính phủ do lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập dẫn đầu, ở Tirana, Albania, ngày 11/2/2023. Ảnh: REUTERS/Florion Goga
Theo Hãng tin Reuters, những người biểu tình, do Sali Berisha - lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập dẫn đầu, đã ném pháo vào lối đi dẫn tới tòa nhà Chính phủ, nơi hàng trăm cảnh sát mặc trang phục chống bạo động đứng chặn những người biểu tình tràn vào tòa nhà.
Nhóm người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Edi Rama từ chức. Trong khi, ông Sali Berisha cho biết, một cuộc biểu tình khác sẽ được triệu tập trước tòa nhà Quốc hội trong ngày 13/2.
Ông Berisha từng giữ chức Tổng thống Albania (từ 1992 đến 1997) và Thủ tướng (từ 2005 đến 2013).
Năm 2021, ông bị Mỹ đưa vào danh sách đen cấm nhập cảnh vì cáo buộc "tham nhũng đáng kể". Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng, nghèo đói gia tăng xảy ra thường xuyên ở Albania. Ảnh: REUTERS/Florion Goga
Trong cuộc biểu tình, ông Berisha cáo buộc Thủ tướng Edi Rama mua chuộc các quan chức Mỹ để vận động hành lang chống lại ông và chống lại các đảng đối lập. Những lời buộc tội như vậy đều bị cả Thủ tướng Rama và Chính phủ Mỹ bác bỏ.
Ông Rama, người đang trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba, đã phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng.
Thời gian qua, các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng, nghèo đói gia tăng xảy ra thường xuyên ở Albania.
Đây được coi là một nỗ lực của ông Sali Berisha để vận động trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hương Giang
Quốc Huỳnh
Minh Anh
Quang Dân
PV
Phương Hiếu
Trọng Tài
Đăng Tân
T. Minh
Hương Giang
PV
Trang Nguyệt