Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 29/08/2023 - 18:05
(Thanh tra) - Nhằm khuyến khích người dân tố giác tham nhũng, Cơ quan Giám sát và Chống tham nhũng của Ả Rập Xê Út (Nazaha) đã nói rằng, việc tố cáo các trường hợp nghi ngờ tham nhũng không nhất thiết phải dựa trên sự chắc chắn.
Một công nhân của thành phố dán thông báo đóng cửa chợ mua sắm ở Taif, Ả Rập Xê Út. Ảnh minh họa: gulfnews
Trong thông báo mới đây, Nazaha chỉ ra rằng, người tố cáo không nhất thiết phải chắc chắn về sự tồn tại của một vụ việc tham nhũng, nhưng có thể báo cáo các sự kiện nghi ngờ để được xem xét và theo dõi.
Trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng không ngừng nghỉ, Nazaha cho biết, các báo cáo về nghi ngờ tham nhũng có thể được nộp theo nhiều cách: Qua trang web của cơ quan, đường dây nóng miễn phí, trực tiếp đến gặp, nhắn tin hoặc gửi thư thông thường.
Cơ quan giám sát tham nhũng tiết lộ rằng, việc trì hoãn xem xét một báo cáo về cáo buộc tham nhũng không có nghĩa là nội dung của nó bị coi nhẹ, đồng thời giải thích rằng, cuộc điều tra tiếp theo về báo cáo có thể được thực hiện.
Trong những năm gần đây, Ả Rập Xê Út đã tăng cường chống tham nhũng khu vực công, bắt giữ hàng chục cán bộ nhân viên nhà nước và doanh nhân.
Đầu tháng này, Nazaha cho biết, 107 người đã bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng trong một tháng tiến hành thanh tra một số cơ quan Chính phủ.
Những người này được cho là có liên quan đến hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng, rửa tiền và giả mạo.
Cơ quan giám sát chống tham nhũng nói thêm rằng, các cơ quan, tổ chức được giám sát trong tháng vừa qua bao gồm Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Bộ Các vấn đề đô thị.
Vào tháng 5, Nazaha cho biết, 84 cán bộ, nhân viên Chính phủ đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến hối lộ, lợi dụng trong công việc, rửa tiền và giả mạo.
Tháng 3 năm ngoái, cơ quan giám sát tham nhũng đã phát hiện một vụ hối lộ trị giá hàng triệu riyal liên quan đến các nhà ngoại giao, nhân viên an ninh và người nước ngoài có dính líu đến hoạt động buôn bán trái phép thị thực lao động.
Vào thời điểm đó, cơ quan này đã công bố tên của 13 nghi phạm, trong đó có 2 nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Bangladesh.
Nazaha đã nhiều lần kêu gọi người dân tố cáo hành vi tham nhũng, sự yếu kém của các dịch vụ công, liên quan đến thủ tục hành chính, hoặc các dự án bị đình trệ... Để động viên, khích lệ, Nazaha cho biết, việc đảm bảo tính bảo mật đối với thông tin cá nhân của những người tố cáo tham nhũng được duy trì.
Người tố cáo có thể cung cấp những thông tin họ có về tham nhũng mà không cần tiết lộ tên của mình, miễn là thông tin đó có thể tìm kiếm và truy nguyên được để cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện các biện pháp cần thiết.
Ả Rập Xê Út được đánh giá là có nhiều tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng những năm gần đây, như một phần của nỗ lực bảo vệ sức mạnh của nền kinh tế nước này.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh