Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 31/07/2018 - 10:45
(Thanh tra) - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết, Diễn đàn Paris về Hòa bình lần thứ nhất diễn ra từ ngày 11-13/11/2018 sẽ được tổ chức bên cạnh các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày ký Hòa ước 11/11/1918.
Lễ khai mạc sẽ có 84 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đến tham dự theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.
Diễn đàn Paris lần thứ nhất về hòa bình được tổ chức tại đại sảnh của trung tâm La Villette thể hiện quyết tâm tái khẳng định chủ nghĩa đa phương và hợp tác vì hòa bình để "không bao giờ để điều đó xảy ra nữa".
Biến động hiện nay trong thế giới của chúng ta không có lợi cho hòa bình hợp tác quốc tế bị thu hẹp. Những rủi ro địa chính trị đang gia tăng, những không gian dân chủ đang lùi bước do những bất bình đẳng ngày càng lớn như hình ảnh của các chi phí quân sự và làm phương hại đến nhân quyền khiến ta quan ngại về công lý quốc tế.
Hòa bình và quản trị thế giới liên quan mật thiết với nhau. Hòa bình không phải chỉ là tạm ngưng chiến tranh. Hợp tác sẽ giảm thiểu cạnh tranh, công lý và các thể chế sẽ làm dịu đi lòng hận thù và sự đối đầu, hay quá trình điều tiết để khắc phục những bất bình đẳng và lạm dụng quyền lực sẽ góp phần làm giảm bớt căng thẳng quốc tế.
Diễn đàn Paris về Hòa bình có thiên hướng trở thành điểm hẹn hàng năm cho các dự án, ý tưởng và sáng kiến về quản trị thế giới xoay quanh 5 chủ đề: Hòa bình và an ninh; môi trường; phát triển; kỹ thuật số và công nghệ mới; kinh tế toàn diện.
Một nền tảng toàn diện cho một phương thức quản trị hỗn hợp. Lấy cảm hứng từ mô hình COP 21, trao đổi, tranh luận và sáng kiến của xã hội dân sự cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp cách tân sẽ là những hoạt động tại Diễn đàn Paris về hòa bình.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
PL-BĐ
Hải Hà
Thanh Hoa
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Phúc Anh
Nhóm PV
Hương Giang
PV
T.Vân