Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

51% người dân thừa nhận hành vi hối lộ

Thứ sáu, 29/11/2019 - 06:35

(Thanh tra)- Theo khảo sát tình hình tham nhũng trong nước của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Ấn Độ (TI India), 51% số người được hỏi đã thừa nhận việc hối lộ trong thời gian 1 năm qua.

Hơn một nửa người dân Ấn Độ thừa nhận việc đưa hối lộ, theo khảo sát năm 2019 của TI India. Ảnh: Mukesh Gupta/Reuters

Số người có hành vi hối lộ trong khảo sát năm 2018, 2017 lần lượt là 56%, và 45%.
 
TI India đã phối hợp với Local Circles (công ty truyền thông xã hội) thực hiện cuộc khảo sát “Tham nhũng tại Ấn Độ năm 2019” với 190.000 phản hồi từ khoảng 81.000 người tham gia tại 248 quận huyện của 20 bang trên khắp đất nước.
 
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) của Ấn Độ hiện xếp thứ 78/180 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm trước.
 
TI India cho biết, 24% công dân thừa nhận đã hối lộ nhiều lần trong 12 tháng qua, và 27% đã hối lộ 1 - 2 lần. 35% số người tham gia khảo sát nói họ đã hối lộ bằng tiền mặt. Trong khi, 44% công dân nói họ đã thực hiện hành vi hối lộ trong một văn phòng đã được vi tính hóa (các công việc được xử lý bằng hệ thống máy tính). 16% đã hối lộ mặc dù văn phòng có trang bị hệ thống camera.
 
Có tới 48% số người được hỏi nói rằng, chính quyền bang đã không thực hiện các bước cần thiết trong 12 tháng qua để cắt giảm tình trạng tham nhũng.
 
Giống như năm trước, hối lộ được thực hiện nhiều nhất trong lĩnh vực đăng ký tài sản và đất đai (49%), TI India cho hay.
 
Tiếp đó, hối lộ các quan chức cảnh sát chiếm tỷ lệ 11%.
 
Các khu vực có tham nhũng thấp là: Delhi, Haryana, Gujarat, West Bengal, Kerala, Goa và Odisha. Trong khi, tham nhũng cao tập trung ở: Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Jharkhand và Punjab.
 
Trong một nỗ lực chống tham nhũng, tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Narendra Modi đã hứa xây dựng một Chính phủ không tham nhũng và tuyên bố bắt đầu thực hiện một cuộc đàn áp lớn đối với tham nhũng.
 
Hồi tháng 6, Chính phủ đã sa thải 15 quan chức Cơ quan Thuế Ấn Độ dính líu tham nhũng. Vào tháng 8, 22 quan chức ngành Thuế nước này tiếp tục bị sa thải vì bị cáo buộc tham nhũng và bất thường nghiêm trọng. Động thái này nằm trong cuộc thanh lọc ngành Thuế mà Thủ tướng Narendra Modi đề xuất và rất được hoan nghênh từ phía công dân và doanh nghiệp trong nước, TI India cho biết.

Đức Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm