Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 16/07/2021 - 06:37
(Thanh tra)- Đại dịch COVID-19 đã gây ra một sự thất bại lớn trong chiến dịch tiêm chủng ở trẻ em, với 23 triệu trẻ trên toàn thế giới đã bỏ lỡ việc tiêm chủng định kỳ vào năm ngoái.
Một bé gái được tiêm vắc xin phòng bệnh bại liệt và bệnh sởi ở Iraq, sau khi chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Đông Bắc Syria. Ảnh: UNICEF/Anmar Rfaat
Đây là con số cao nhất kể từ năm 2009, và nhiều hơn gần 4 triệu trẻ so với năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng COVID-19, theo dữ liệu mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố hôm 14/7.
Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO cho biết: “Ngay cả khi các quốc gia kêu gọi sử dụng vắc xin COVID-19, chúng ta vẫn có những bước lùi với các loại vắc xin khác, khiến trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm lẽ ra có thể phòng ngừa được như sởi, bại liệt hoặc viêm màng não".
Tình hình ngày càng xấu đi
Đại dịch đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với các dịch vụ tiêm chủng, trong đó Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Các nguồn lực và nhân sự đã được hướng dẫn tập trung ứng phó với COVID-19, các phòng khám đóng cửa hoặc giảm giờ làm việc, trong khi lo ngại về sự lây truyền vi rút, các biện pháp đóng cửa và những khó khăn trong giao thông đã khiến mọi người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong đó có tiêm chủng.
Kết quả là, số lượng trẻ em không được tiêm những liều vắc xin quan trọng đầu tiên đã tăng lên trên tất cả các khu vực.
Bà Henrietta Fore, Giám đốc Điều hành UNICEF, cảnh báo rằng, tính mạng trẻ em đang bị đe dọa.
“Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, đã có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy chúng ta đã bắt đầu lạc lối trong cuộc chiến tiêm chủng cho trẻ em để chống lại các bệnh trẻ em lẽ ra có thể phòng ngừa được, bao gồm cả dịch sởi lan rộng cách đây 2 năm", bà Henrietta Fore nói và nhấn mạnh, đại dịch đã làm cho tình hình ngày càng xấu đi.
"Với việc phân phối công bằng vắc xin COVID-19 được đặt lên hàng đầu trong suy nghĩ của mọi người, chúng ta phải nhớ rằng việc phân phối vắc xin (nói chung) không công bằng", và người đứng đầu UNICEF cũng khẳng định cần phải thay đổi điều này.
Phục hồi và đầu tư
So sánh với năm 2019, thêm 3 triệu trẻ em trên toàn cầu đã không tiêm mũi sởi đầu tiên và thêm 3,5 triệu trẻ em bỏ lỡ liều đầu tiên của vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà, hay còn được gọi là DTP-1.
Các cơ quan chức năng cho biết, ngày càng có nhiều trẻ em bỏ lỡ ít nhất một số liều vắc xin hiện đang được tìm thấy ở các nước có thu nhập trung bình. Ví dụ, Ấn Độ đã chứng kiến mức độ bao phủ DTP-3 (liều 3) giảm từ 91% xuống còn 85%.
Một bức tranh đáng lo ngại cũng đã xuất hiện ở khu vực châu Mỹ, do các yếu tố bao gồm thiếu hụt kinh phí, thông tin sai lệch về vắc xin và sự bất ổn định. Chỉ 82% trẻ em ở đây đã được tiêm chủng, giảm so với tỷ lệ 91% vào năm 2016.
Các cơ quan và đối tác của Liên hợp quốc, bao gồm Liên minh Toàn cầu về vắc xin (GAVI), Liên minh Vắc xin (Vaccine Alliance), đang kêu gọi phục hồi khẩn cấp và đầu tư vào chương trình tiêm chủng định kỳ.
Những tổ chức này cũng đang hỗ trợ các quốc gia thông qua những biện pháp như: Khôi phục các dịch vụ và chiến dịch tiêm chủng, khắc phục khoảng cách trong phạm vi bao phủ và đảm bảo rằng việc cung cấp vắc xin COVID-19 diễn ra song song, không phải trả phí cho các dịch vụ tiêm chủng cho trẻ em.
Hoài Phương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
H.T
Thanh Lương
T.Vân
H.T
Đăng Tân
Hương Giang
Hoàng Hưng
Hương Giang
Trần Quý
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh