Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ bảy, 26/09/2026 - 18:00
(Thanh tra) - Từ nước mắm Phú Quốc, đường thốt nốt, thủy sản chế biến đến sản phẩm cỏ bàng, yến sào, mật ong…, nhiều sản phẩm đặc trưng của An Giang sẽ có mặt tại trung tâm Hà Nội, kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.
"Sức sống hàng Việt" số 12 đưa nhiều sản phẩm đặc trưng của An Giang đến giới thiệu với người tiêu dùng Hà Nội. Ảnh: DMS
Từ ngày 28 đến 30/8, tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây".
Đồng hành cùng chương trình có TikTok Việt Nam, TikTok Shop, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và UBND phường Hoàn Kiếm.
Không gian chương trình quy tụ nhiều nhóm hàng, từ nước mắm, thủy sản chế biến, thực phẩm đặc sản đến sản phẩm thủ công từ nguyên liệu bản địa. Trong đó, nhiều sản phẩm đã được công nhận OCOP từ 3 đến 5 sao hoặc có các chứng nhận, tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tại chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12, dấu ấn biển đảo được An Giang thể hiện qua nhóm nước mắm và thủy sản chế biến.
Theo đó, Công ty cổ phần Thương mại Khải Hoàn giới thiệu Nước mắm Phú Quốc Khải Hoàn, sản phẩm đạt OCOP 5 sao. DNTN Hồng Đức I mang đến nước mắm Phú Quốc đạt OCOP 4 sao, cùng các chứng nhận về chất lượng và an toàn thực phẩm.
Công ty TNHH Kinh doanh nước mắm Huỳnh Khoa giới thiệu nước mắm cá cơm, muối tiêu và cá thu muối dùi. Trong đó, sản phẩm nước mắm đạt OCOP 5 sao.
Không chỉ có nước mắm, nhóm thủy sản chế biến cũng góp mặt với cá ngừ, cá mồi đóng hộp của Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang - Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC. Doanh nghiệp này còn giới thiệu gạo ST25 tại chương trình.
Từ biển vào đất liền, một hương vị khác của An Giang được giới thiệu qua đường thốt nốt và nước màu thốt nốt của Công ty TNHH Thảo Hương. Trong đó, đường thốt nốt đạt OCOP 3 sao.
Ở nhóm bánh, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Anh mang đến bánh hạnh nhân đạt OCOP 4 sao.
Sự đa dạng của sản phẩm còn thể hiện ở nhóm yến sào và mật ong. Công ty TNHH Yến sào Fanza giới thiệu yến hũ chưng và các loại tổ yến, với sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Công ty TNHH Nuôi Ong Thảo Dược Mekong Bee mang đến mật ong dú, sản phẩm đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và từng đạt Giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang năm 2025.

Nhiều sản phẩm OCOP của An Giang có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng tại Không gian 62 Tràng Tiền. Ảnh: DMS
Bên cạnh thực phẩm, "An Giang - Tinh hoa miền Tây" còn giới thiệu một hướng khai thác nguyên liệu địa phương thông qua các sản phẩm thủ công.
Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ mang đến balo, túi xách, bóp, nón, dép làm từ cỏ bàng. Các sản phẩm đạt OCOP 4 sao và chứng nhận RISEP quốc gia.
Từ những nhóm hàng được lựa chọn, chương trình cho thấy sự đa dạng của sản phẩm An Giang, từ nước mắm, thủy sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm thủ công, yến sào và mật ong.
Nhiều sản phẩm đã tham gia chương trình OCOP, xây dựng thương hiệu và từng bước chuẩn hóa chất lượng. Việc đưa những sản phẩm này đến Hà Nội tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng ở một thị trường khác.
Qua đó, các đơn vị có thể ghi nhận phản hồi về chất lượng, mẫu mã, giá cả và nhu cầu mua sắm để có thêm thông tin phục vụ quá trình hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường.
Không chỉ giới thiệu và bán hàng trực tiếp, "Sức sống hàng Việt" số 12 tiếp tục kết nối sản phẩm địa phương với người tiêu dùng qua nền tảng số.
Từ 19h đến 22h ngày 28/8, phiên livestream "An Giang - Tinh hoa miền Tây" diễn ra trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.
Các sản phẩm tham gia chương trình sẽ được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng, mở thêm kênh để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tương tác với khách hàng và mở rộng phạm vi tiếp cận ngoài không gian 62 Tràng Tiền.

Chương trình kết hợp trưng bày trực tiếp với livestream, mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm An Giang tới người tiêu dùng. Ảnh: DMS
Với mô hình kết hợp trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số, việc đưa sản phẩm địa phương đến Hà Nội không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, bán hàng trong vài ngày. Đây còn là dịp để sản phẩm gặp trực tiếp người tiêu dùng, doanh nghiệp nhận phản hồi từ thị trường và những mặt hàng vốn đã có chỗ đứng tại địa phương có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng mới.
Chương trình "An Giang - Tinh hoa miền Tây" diễn ra từ ngày 28 đến 30/8/2026 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, mở cửa từ 9h đến 21h hằng ngày.
"An Giang - Tinh hoa miền Tây" tại Hà Nội
Từ ngày 28 đến 30/8, nhiều sản phẩm mang hương vị và bản sắc An Giang được giới thiệu tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12.
Từ nước mắm Phú Quốc, thủy sản chế biến, đường thốt nốt đến sản phẩm cỏ bàng, bánh hạnh nhân, yến sào và mật ong, chương trình tạo không gian để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm, mua sắm và tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Điểm nhấn là sự kết hợp giữa trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream trên nền tảng số, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận khách hàng, nhận phản hồi từ thị trường và mở rộng phạm vi giới thiệu sản phẩm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chuyển từ tăng sản lượng sang nâng chất lượng, tăng giá trị và vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế, theo đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu cần tháo gỡ những điểm nghẽn về vốn, thuế, đất đai, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và thủ tục xuất khẩu.
Ngô Hương
(Thanh tra) - Hơn 20 dòng sản phẩm đặc trưng của Huế, từ sen, mè xửng, tôm chua đến áo dài, sản phẩm thủ công từ cỏ bàng được giới thiệu tại thị trường Hà Nội, kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream để mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.
Đông Hà
Đông Hà
Hòa Bình
Đông Hà
PV
Trung Hà
Thành Công
Mỹ Huyền
Giang Sơn
Lê Hữu Chính
PV
Thanh Hà
Trần Kiên