Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 04/03/2025 - 10:35
(Thanh tra) - Trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã chủ trì phiên làm việc quan trọng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là dịp giao lưu trực tiếp, lắng nghe tiếng nói và ý kiến đóng góp của người dân, nhằm chỉ đạo giải quyết triệt để các vấn đề dân sinh còn tồn đọng tại địa phương.
Người dân kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thái Học
Lắng nghe tiếng nói của nhân dân
Trong suốt phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng Ban Tiếp công dân đã ghi nhận và chỉ đạo giải quyết nhiều phản ánh cụ thể từ người dân như:
Ông Trần Quốc Tế từ thị trấn Nông Trường Liên Sơn (huyện Văn Chấn) đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại nội dung chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ hưu trí của ông cũng như một số công nhân tại Xí nghiệp nông công nghiệp chè Liên Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh rằng, vấn đề này thuộc thẩm quyền của cơ quan Bảo hiểm xã hội, đồng thời, khuyến nghị ông Tế liên hệ trực tiếp để được giải đáp theo quy định.
Đại diện từ thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bá (bao gồm ông Đoàn Thế Biên và bà Lưu Thị Thủy) khiếu nại về Quyết định số 2831 của UBND thành phố Yên Bái liên quan đến việc thu hồi thửa đất phục vụ Dự án Khu công nghiệp Âu Lâu. Người dân cho rằng thửa đất không thuộc phạm vi thu hồi và việc này vi phạm pháp luật. Chủ tịch đã chỉ đạo UBND thành phố Yên Bái nhanh chóng thụ lý, giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự pháp lý và báo cáo kết quả trong thời hạn quy định.
Phản ánh từ bà Nguyễn Thị Hòa cho biết, gia đình bà với 2 thửa đất đã được cấp quyền sử dụng nhưng sau khi thu hồi một phần diện tích, bà vẫn phải đóng thuế từ năm 2021 đến 2024. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố phối hợp rà soát vụ việc, giải thích rõ nguyên nhân và cung cấp thông tin chính sách để người dân hiểu và đồng thuận với phương án xử lý.
Ý kiến của bà Hoàng Thị Tuyết nêu ra những bất cập về căn cứ pháp lý của dự án xây dựng khu đô thị mới, phương thức thu hồi đất phục vụ công trình đường giao thông và quy trình bốc thăm phân bổ đất tái định cư. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, những nội dung này đang được UBND thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và sẽ có văn bản trả lời cụ thể trong thời gian sớm nhất.
Đại diện một số hộ gia đình tại thôn Phúc Thịnh (xã Giới Phiên) đề nghị cơ quan xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà do khu tái định cư số 2A chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hạ tầng. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Yên Bái thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ trước ngày 28/2/2025, đồng thời, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư trong quý II năm 2025.
Trong khi đó, ý kiến từ đại diện 15 hộ dân tại thôn Tiên Phủ (xã Văn Phú) đề nghị xem xét lại giá giao đất tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án khu dân cư nông thôn mới. Chủ tịch đã chỉ đạo UBND thành phố rà soát quỹ đất tái định cư và thống nhất phương án giải quyết trước ngày 15/3/2025.
Phản ánh từ bà Nguyễn Thị Yên cho rằng quyết định thu hồi đất năm 2017 của UBND thành phố Yên Bái không còn phù hợp khi đất không được sử dụng theo mục đích ban đầu. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết vụ việc đã được rà soát, đối thoại và trả lời qua nhiều văn bản, đồng thời Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với Ban Tiếp công dân để giải quyết dứt điểm nếu còn tồn tại bất kỳ vấn đề nào.
Bà Phùng Thị Hạnh cũng nêu ý kiến về sai sót trong xác định diện tích đất giao đất tái định cư và thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất chưa được thực hiện đúng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố làm việc trực tiếp với người dân để kiểm tra lại số liệu và báo cáo kết quả sớm.
Đồng thời, ý kiến từ bà Đoàn Thị Liên liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu giả mạo chữ ký cũng đã được xử lý qua Thông báo kết luận tiếp công dân số 18/TB-TCD, khi đó người dân được hướng dẫn liên hệ với Ban Tiếp công dân tỉnh để nhận hỗ trợ.
Cuối cùng, phản ánh từ bà Vũ Thị Tỉu (huyện Trấn Yên) xoay quanh việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lấn chiếm đất hàng lang đã được xác minh kỹ lưỡng qua quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Trấn Yên rà soát, trả lời cụ thể các nội dung khiếu nại còn tồn tại.
Chỉ đạo khẩn trương giải quyết
Trước các phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân: Mỗi vụ việc được giao về thẩm quyền của các cơ quan chức năng như Bảo hiểm xã hội, UBND thành phố Yên Bái, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Đăng ký đất đai,… để đảm bảo xử lý đúng quy định pháp lý.
Các chỉ đạo được kèm theo thời hạn hoàn thành trả lời hoặc giải quyết cụ thể như: Trước ngày 28/2/2025, 10/3/2025, 15/3/2025 hoặc trong tháng 3/2025, nhằm ngăn chặn tình trạng kéo dài và phát sinh tranh chấp.
Các cơ quan liên quan được yêu cầu tích cực tuyên truyền, vận động và giải thích để người dân nắm bắt thông tin chính xác, từ đó đồng thuận với phương án giải quyết đã đề ra.
Buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025 không chỉ là dịp lắng nghe ý kiến phản ánh mà còn thể hiện cam kết của chính quyền tỉnh Yên Bái trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi hộ gia đình. Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa người dân và các cơ quan nhà nước, hướng tới mục tiêu “người dân làm chủ” trong quản lý, phát triển xã hội và kinh tế địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh, ngày 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng vừa ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng. Đây không chỉ là một hoạt động hành chính mà còn là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lâm Ánh
(Thanh tra) - Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân ngày càng được đặt lên hàng đầu, UBND tỉnh Yên Bái đã có bước đi quyết liệt khi ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Quy định mới không chỉ giúp hướng dẫn cụ thể người dân trong quá trình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của cộng đồng.
Bùi Bình
Văn Thanh
Thái Hải
Lâm Ánh
Nhóm PV
Thái Hải
Văn Thanh
Thành Nam
Hương Giang
Phương Anh
Trọng Tài
Hương Trà
Minh Tân
Hương Giang
Hoàng Nam
Thái Hải
Trần Quý