Nhớ lại từ hơn 70 năm về trước, vào lúc cuộc kháng chiến chống sự tái chiếm thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam rất khó khăn vất vả, nhưng năm nào hễ đến dịp Giáng sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có thư gửi chúc mừng đồng bào Công giáo cả nước. Lời thư rất chân thành giản dị, chứa đựng nhiều tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với người tín hữu. Điều này đã tạo ra một niềm tin và sự ủng hộ của toàn dân với Chính phủ kháng chiến do Cụ Hồ lãnh đạo, tạo ra một tinh thần đồng hành vì đại sự.

Ngày nay, đất nước đã thống nhất và đời sống bà con giáo dân đã có nhiều đổi thay so với trước kia, nhưng truyền thống này vẫn duy trì. Cứ đến mùa Giáng sinh, nhiều giáo phận được các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước tới thăm, chúc mừng. Cuộc thăm như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết và hòa bình trong cộng đồng, tạo ra một tình cảm gần gũi giữa những người chức trách với cộng đồng tôn giáo. Hành động này không chỉ giúp củng cố mối quan hệ Nhà nước và Giáo hội mà còn tạo nên một không khí tích cực trong xã hội.

Thông qua các cuộc thăm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có cơ hội để lắng nghe những tiếng nói của các vị chức sắc cũng như bà con tín hữu từ cơ sở. Điều này có thể tạo ra những cơ hội hợp tác và giữa các tổ chức Giáo hội với chính quyền trong các hoạt động cộng đồng.

Hiện nay, bà con giáo dân ở một số nơi còn khá nghèo. Nhiều dự án người khuyết tật, tình thương được nhiều linh mục, tu sĩ thực hiện rất tốt có ảnh hưởng tích cực đến an sinh xã hội. Đó là những giá trị Công giáo đang được lan tỏa tích cực hàng ngày trong xã hội. Và chắc chắn điều đó sẽ tốt hơn nếu như có sự quan tâm hơn nữa từ phía Nhà nước, cả về cơ chế lẫn vật chất.

Thăm các giáo phận vào dịp lễ như Giáng sinh không chỉ là cách để lãnh đạo thể hiện sự kính trọng các bậc sáng lập tôn giáo và tôn trọng đối với giáo dân, mà còn là việc tôn trọng giá trị gia đình và đức tin Công giáo. Điều này đặt nền móng cho mối quan hệ chặt chẽ giữa chính trị và tôn giáo trong xã hội. Nó cho thấy một sự quan tâm của Nhà nước với tôn giáo, nhưng đồng thời cũng cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa đạo và đời.  Đời sống tâm linh và thế tục là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng rõ ràng không hề tách biệt. Tuy là một thực tại thiêng liêng nơi trần thế, nhưng người Công giáo cũng mang trong mình căn cước văn hóa, dân tộc riêng của mình.

Từ những cuộc viếng thăm, có lẽ người Công giáo không chỉ kỳ vọng vào sự quan tâm và hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước, mà còn hy vọng rằng, với sự thăm hỏi của lãnh đạo, các giá trị tôn giáo của họ sẽ được ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển hơn nữa. Hành động này không chỉ tạo động lực cho cộng đồng mà còn  góp phần vào giải quyết những thách thức xã hội đối diện như nghèo đói, giáo dục,  y tế.... Đây là những lĩnh vực từ lâu đã được cộng đồng tín hữu thực hiện tốt theo theo lời Chúa nhưng cũng là những vấn đề đặt ra cần giải quyết cấp bách trong xã hội thế tục ngày nay.

Nhìn chung sự viếng thăm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Noel, ngoài các nghi thức xã giao, đó còn hướng đến một sự kết nối, hướng người Công giáo tới vấn đề đoàn kết, cùng đồng hành và chia sẻ những trách nhiệm chung với Đảng, Nhà nước và cộng đồng.

Ngô Quốc Đông