Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không dám có lồng đèn

Thứ bảy, 29/09/2012 - 09:54

(Thanh tra) - Từ cả tháng nay, thị trường Trung Thu đã bắt đầu rồi. Trên nhiều tuyến phố, bánh quà, lồng đèn trang hoàng rực rỡ, nhất là về đêm. Đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân... rồi bánh nướng, bánh dẻo, đang là mong mỏi, háo hức của con trẻ.

Vậy nhưng, càng háo hức bao nhiêu, càng thương trẻ nhỏ bấy nhiêu vì nỗi thất vọng đón một Trung Thu… không dám có lồng đèn. Vì sao? Câu hỏi thắc mắc sẽ đến từ các cháu. Và một lần nữa các bậc cha mẹ lại phải… giải thích: “Lồng đèn Trung Quốc, đó là một loại đồ chơi độc hại các con à!”.

Giờ đây, chắc không phụ huynh nào muốn tậu cho con em mình một chiếc lồng đèn trông bắt mắt, hào nhoáng đang bày bán nhan nhản, vì hầu hết đều xuất xứ từ… Trung Quốc. Tiêu biểu có 2 mẫu lồng đèn: Mẫu chuồn chuồn có đôi cánh màu xanh, điểm vài bông hoa màu xanh da trời với đôi mắt xanh biếc; khi lắp pin vào, lồng đèn chuồn chuồn đưa đôi cánh lên xuống nhịp nhàng. Mẫu lồng đèn nhựa hình con chim vừa biết vỗ cánh lại biết chạy nhảy tung tăng nếu lắp pin vào sử dụng. Nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn, nhưng kết quả kiểm nghiệm từ Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học cho biết thành phần các lớp màu sơn phủ lồng đèn chứa chất cadimi (Cd) cao hơn 123 lần mức cho phép. Màu sắc ấy rất dễ bong tróc, chỉ cần tiếp xúc, cầm nắm, là trẻ dễ bị nhiễm Cd rồi.

Cd có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh như loãng xương, thiếu máu và tăng nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi (đối với phụ nữ có thai), dị tật thai nhi... Đây là một trong ba kim loại độc hại nhất với cơ thể người, khi tiếp xúc sẽ tích lũy lại trong thận và phát bệnh sau nhiều năm tiếp xúc, hai loại còn lại là chì và thủy ngân, cũng là những kim loại độc hại với sức khỏe.

Thông tin lồng đèn nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc chứa chất gây ung thư khiến nhiều bậc cha mẹ hoang mang, cơ quan chức năng thì giật mình. Không lo sao được khi vài ngày trước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố nho, mận nhập từ Trung Quốc có dư lượng hóa chất vượt mức cho phép và có thể gây ung thư cho người sử dụng…

Giữa năm 2011, chính cơ quan kiểm tra an toàn Trung Quốc cũng thừa nhận gần 10% đồ chơi sản xuất thị trường nội địa không an toàn, có ảnh hưởng độc hại cho sức khỏe. Còn tại Việt Nam, từ tháng 4/2010 đã có quy định sản phẩm đồ chơi trẻ em khi lưu thông phải có tem hợp quy (CR): Đảm bảo chất lượng, được kiểm soát chặt chẽ về độ an toàn phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. Với đồ chơi nhập khẩu, sản phẩm phải được kiểm định, gắn dấu hợp quy và có nhãn phụ hướng dẫn bằng tiếng Việt.

Quy định là vậy, thế nhưng không chỉ lồng đèn, nhiều loại đồ chơi đến từ Trung Quốc không hề có CR, vẫn được “nhập khẩu” và đang bày bán nhan nhản. Người tiêu dùng tự hỏi vì sao có quy định, nhưng hàng độc hại vẫn được bày bán? Không quá khó để có câu trả lời: Đó là tình trạng buông lỏng hậu kiểm từ các cơ quan chức năng?

Không sắm lồng đèn Trung Quốc cho con trẻ, chắc rồi! Vậy nhưng, Trung Thu này cha mẹ sẽ mua lồng đèn nào cho con? Câu hỏi không dễ trả lời, bởi không phải dễ để sắm cho được một cái lồng đèn xuất xứ từ… Việt Nam!

Bài hát Rước đèn tháng Tám từ đâu văng vẳng “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi”, lại thấy thương bọn trẻ vì một Trung Thu nữa lại đến không như mong đợi: Một Trung Thu không dám có lồng đèn!

Bút Chì

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Đan Quế

21:41 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm