Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Điểm
Thứ năm, 09/04/2026 - 19:39
(Thanh tra) - Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ tăng vốn mạnh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã CK: MBB) lựa chọn hướng đi chủ động: mở rộng tín dụng song song với củng cố năng lực tài chính và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh đã có những chia sẻ về định hướng năm tới, xoay quanh kế hoạch tăng vốn điều lệ, tăng trưởng tín dụng…
Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội chia sẻ trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026
Những năm gần đây, nhiều ngân hàng đồng loạt tăng vốn điều lệ với quy mô lớn. Theo Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh, nhu cầu này xuất phát từ thực tế tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam duy trì ở mức cao, phổ biến từ 15% đến hơn 20% mỗi năm, buộc các ngân hàng phải liên tục củng cố vốn chủ sở hữu.
Ông Ánh chia sẻ, việc tăng vốn không chỉ nhằm mở rộng quy mô mà còn giúp cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, đồng thời từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Basel III.
Với MB, năm nay ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ khoảng 27,5%. Trên nền tảng đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 30% được đặt ra, vừa để mở rộng cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa đảm bảo tuân thủ các chỉ số an toàn theo quy định.
“Trong các năm tới, hàng năm chúng tôi cũng có kế hoạch tăng trưởng, cả vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ.”, ông Phạm Như Ánh nhấn mạnh.
Một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm hiện nay là xu hướng chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Theo ông Ánh, MB đặt trọng tâm vào việc duy trì các chỉ số sinh lời như ROE, ROA ở mức ổn định hoặc tăng trưởng, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông không bị ảnh hưởng sau mỗi đợt tăng vốn.
“Cổ phiếu không được pha loãng và vẫn duy trì được hiệu quả thành tích top đầu của thị trường hiện nay”, vị Tổng Giám đốc khẳng định.
Theo đó, với mức tăng vốn khoảng 27,5% trong năm nay và dự kiến duy trì khoảng 20% ở các năm sau, MB xác định lợi nhuận và doanh thu cần tăng tương ứng từ 15-20% để giữ cân bằng hiệu quả. Trong bối cảnh ngân hàng có dư địa tăng trưởng tín dụng 30-35% trong vài năm tới, việc mở rộng quy mô được kỳ vọng sẽ đi kèm với gia tăng hiệu quả thực chất.
Đáng chú ý, trong Thông điệp gửi cổ đông, đối tác và nhà đầu tư tại Báo cáo thường niên 2025, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh cho biết, chuyển đổi số tiếp tục là động lực quan trọng, là xương sống trong mọi hoạt động kinh doanh của nhà băng này.
Trong năm 2025, khoảng 50% doanh thu của MB đến từ kênh số, giúp tối ưu chi phí vận hành và cải thiện biên lợi nhuận. Giải ngân kênh số tăng trưởng kỷ lục hơn 9 lần, chiếm 32% tổng dư nợ toàn ngân hàng.
Chia sẻ về bài toán tăng trưởng tín dụng, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh nhấn mạnh: “Tăng trưởng cao nhưng phải đảm bảo an toàn và hiệu quả là nguyên tắc xuyên suốt”.
Theo đó, MB tập trung vào các phân khúc khách hàng và lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, ưu tiên những nhóm có mức độ rủi ro thấp, đảm bảo chất lượng tài sản và nguồn thu ổn định.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang hướng tới nâng hệ số an toàn vốn lên khoảng 11% trong giai đoạn tới, tiệm cận chuẩn Basel III. “Đây là bước đi cần thiết để MB nâng cao năng lực quản trị rủi ro và sẵn sàng cho các biến động lớn hơn của thị trường”, ông Ánh cho biết.
Theo kế hoạch, MB đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay tăng khoảng 15%, hướng tới mốc trên 40.000 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản dự kiến tăng khoảng 30%.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ông Phạm Như Ánh nhìn nhận, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, bởi trong thời gian tới, margin cho vay cũng như thị trường khó khăn hơn và tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản sẽ giảm đi một chút. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đảm bảo được cho cổ đông, đảm bảo các chỉ số không bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, với nền tảng khách hàng lớn (dự kiến đạt 40 triệu trong thời gian tới), MB duy trì nguồn vốn CASA dồi dào, qua đó giảm đáng kể chi phí huy động. Đồng thời, chỉ số CIR hiện được kiểm soát dưới 28% và phấn đấu điều hành dưới 25%, tạo dư địa để cải thiện lợi nhuận.
“Ngoài việc tăng trưởng doanh thu để có lợi nhuận, chúng tôi cũng tiết kiệm chi phí để đảm bảo được lợi nhuận. Các hoạt động của ngân hàng cũng đang tịnh tiến phát triển theo mức tăng của tổng tài sản và dư nợ. Tuy nhiên, lãi suất cho vay và margin cho vay khép lại một chút để đảm bảo hỗ trợ được nền kinh tế và cho khách hàng. Nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo mang đến lợi nhuận cho cổ đông.”, vị CEO nhấn mạnh.
Trong định hướng điều hành, ông Phạm Như Ánh cho biết năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề, với phương châm “Tăng tốc - Vững chắc - Hiệu quả”.
Song song với tăng trưởng, MB tiếp tục đặt ra các mục tiêu dài hạn như kiểm soát nợ xấu dưới 1%, nâng cao năng suất lao động 20% và mở rộng quy mô khách hàng lên 40 triệu.
“Chúng tôi trân trọng mọi giá trị thực chất, đảm bảo sự phát triển giữa quy mô và chất lượng luôn song hành. Bên cạnh đó, với vị thế dẫn dắt, MB tích hợp sâu sắc chiến lược ESG vào mọi hoạt động vận hành, hướng tới mục tiêu “Thực hành ESG tiên tiến, hướng tới tương lai Net-Zero, tầm nhìn 2030 trở thành Ngân hàng xanh điển hình”, ông nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ tăng vốn mạnh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã CK: MBB) lựa chọn hướng đi chủ động: mở rộng tín dụng song song với củng cố năng lực tài chính và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh đã có những chia sẻ về định hướng năm tới, xoay quanh kế hoạch tăng vốn điều lệ, tăng trưởng tín dụng…
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục leo thang trong những ngày đầu tháng 4/2026, đẩy mức thực tế vượt 9%/năm. Dù Ngân hàng Nhà nước đã có động thái yêu cầu ổn định thị trường từ cuối tháng 3, áp lực vốn và các yếu tố vĩ mô vẫn khiến xu hướng tăng chưa dừng lại.
Thiên Tâm
Thu Huyền
B.S
Thanh Lương
Văn Thanh
Trần Quý
Trọng Tài
Đan Quế
Trọng Tài - Cao Hồng Hà (Thanh tra Bộ Công an)
Hoàng Hưng
Hương Trà
Nguyễn Điểm
Văn Thanh
Hương Giang
Trần Quý