Các cáo buộc do Ủy ban Chống tham nhũng đệ trình tại tòa án cho rằng, tiến sĩ Zaw Myint Maung, cũng là Phó Chủ tịch NLD, đã nhận hối lộ để đổi lấy các hợp đồng kinh doanh và lợi dụng chức vụ quyền hạn để cấp phép đất cho các văn phòng NLD.

Theo nhóm pháp lý của ông Zaw, 21 năm tù là tổng hình phạt cho 3 tội danh tham nhũng (mỗi tội danh 5 năm tù) vì đã nhận lại quả liên quan đến việc điều trị bệnh bạch cầu của ông ở Bangkok vào năm 2019, và 2 tội tham nhũng khác (mỗi tội 3 năm tù).

Một thành viên của nhóm cho biết: “Chúng tôi sẽ kháng cáo vì tòa án đã tuyên phạt tù mà không có bằng chứng rõ ràng".

Chính trị gia 70 tuổi này vẫn đang điều trị bệnh ung thư máu và hiện đã bị kết án tổng cộng 26 năm tù.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, ông Zaw bị kết án 4 năm tù, trong đó có 2 năm về tội kích động bất ổn theo Điều 505 (b) của Bộ luật Hình sự Myanmar và 2 năm về 2 tội vì vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19... Đầu tháng này, ông bị kết án thêm 1 năm tù vì cáo buộc gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020.
Đức Anh