Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 06/06/2015 - 09:51
HSBC sẽ phải nộp 40 triệu franc Thụy Sỹ, tương đương 43 triệu USD cho chính quyền Geneva để dàn xếp cuộc điều tra làm rõ cáo buộc rửa tiền đối với chi nhánh Thụy Sỹ, Reuters đưa tin.
Ảnh minh họa
Đây là mức phạt lớn nhất lịch sử Thụy Sỹ liên đới tới một ngân hàng.
Theo thông cáo của HSBC, vụ điều tra đã khép lại mà không tìm thấy dấu hiệu vi phạm hình sự trong hoạt động của nhà băng cũng như nhân viên.
Về phần mình, chính quyền Geneva gọi mức thanh toán này là khoản bồi thường, thay vì nộp phạt. Nó tỷ lệ thuận với lợi nhuận HSBC có được từ việc kinh doanh các quỹ không rõ nguồn gốc.
Người đứng đầu cơ quan điều tra của Thụy Sỹ cho biết đây là cảnh báo cuối cùng đối với HSBC. Ngân hàng sẽ không được đặc cách dàn xếp như thế này thêm một lần nữa.
Geneva mở cuộc điều tra rửa tiền nhằm hoạt động bị cho là trốn thuế phi pháp của chi nhánh HSBC Private Banking ở Thụy Sỹ hồi đầu tháng Hai. Cảnh sát Thụy Sỹ sau đó đã rà soát văn phòng của ngân hàng tại Geneva.
Ngân hàng lớn nhất châu Âu lọt tầm ngắm sau khi Liên hiệp nhà báo điều tra quốc tế phanh phui một báo cáo kể tên 100.000 khách hàng đang dùng tài khoản tại HSBC để trốn thuế.
Gần đây, Bloomberg và Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết HSBC dự kiến có thể sa thải từ 10.000 đến 20.000 người. CEO HSBC Stuart Gulliver đang cố gắng cắt giảm chi phí hoạt động của ngân hàng, bán các công ty để gia tăng thu nhập và chi hàng tỷ USD để bôi trơn bộ máy.
Con số mục tiêu trong đợt cắt giảm nhân sự sắp tới không bao gồm tác động sẽ xảy ra khi ngân hàng này bán doanh nghiệp ở Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ cùng việc tách hoạt động ngân hàng tiêu dùng và ngân hàng đầu tư ở Anh.
Thông tin này xuất hiện sau khi HSBC cảnh báo khả năng rời khỏi nước Anh sau 23 năm do các luật lệ khắt khe tại đây.
Theo Thảo Mai/Bizlive.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Lan Anh
Văn Thanh
Nam Dũng
Đăng Tân
Thái Hải
Đan Quế
T. Minh
Cảnh Nhật
PV