DA Thuỷ điện Tr'hy có công suất 30 MW do Cty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2007 và khởi công năm 2008.

Dù chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai thi công đường dây 110kV (giai đoạn 2) của thủy điện Tr’hy tại các xã Atiêng, Dang, Lăng (Tây Giang); song chủ đầu tư vẫn hợp đồng với đơn vị thi công triển khai DA và hậu quả có nhiều diện tích rừng phòng hộ bị tàn phá….

Ông Đinh Anh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tây Giang cho biết, ngày 10/10/2023, tiếp nhận “tin báo về san ủi, chặt hạ cây rừng tự nhiên trái pháp luật khu vực thực hiện DA đường dây 110kV Thủy điện Tr’hy thuộc địa phận huyện Tây Giang”; Hạt Kiểm lâm Tây Giang đã phối hợp với Công an huyện, Viện KSND huyện và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra làm rõ vụ việc.

leftcenterrightdel
Lực lượng Kiểm lâm phát hiện rừng tự nhiên bị tàn phá tại DA Thủy điện Tr’hy. Ảnh: N.P 

Qua kiểm tra, khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng trái pháp luật bước đầu xác định, diện tích và trữ lượng gỗ rừng tự nhiên bị thiệt hại do thi công móng trụ đường dây điện, mở đường công vụ và phát hành lang tuyến với tổng diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại là 2,22 ha. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ 1,14 ha, rừng sản xuất hơn 1 ha; thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang quản lý và 1,74 ha thuộc UBND các xã quản lý. Khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là 106,7m3/380 cây gỗ.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu từ các đơn vị thi công đã xác định thời gian xảy ra vụ việc san ủi, chặt hạ cây rừng để thực hiện các hạng mục công trình DA đường dây 110kV của thủy điện Tr’hy tại các xã Lăng, Atiêng và xã Dang thuộc địa phận huyện Tây Giang bắt đầu từ tháng 11/2019 kéo dài đến tháng 9/2023. 

leftcenterrightdel
 Nhiều cây rừng tự nhiên bị đốn hạ tại DA Thủy điện Tr’hy. Ảnh: N.P

Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam thông tin về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng đối với hạng mục đường dây điện 110kV DA thủy diện Tr’hy trên địa bàn huyện Tây Giang, xác định hạng mục móng trụ công trình này do Cty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng làm chủ đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng công trình theo quy định. Vụ việc nêu trên có dấu hiệu của hành vi hủy hoại rừng.

Quay trở lại với DA thủy điện Tr’hy trong thời gian dài thi công đã mắc nhiều sai phạm. Cụ thể: Công trình Thủy điện Tr’hy thi công chưa hoàn thành nhưng chủ đầu tư đã dọn dẹp khu lòng hồ khi chưa được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép. Quá trình dọn dẹp có rất nhiều cây to bị đốn ngã.   

leftcenterrightdel
 Dự án Thủy điện Tr’hy sau 15 năm thi công vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Ảnh: N.P

Theo Sở Công thương Quảng Nam, DA Thủy điện Tr'hy chậm tiến độ nhiều năm là do chủ đầu tư không tập trung các nguồn lực để thi công nên chưa thể đưa vào hoạt động. Đến nay, lại tiếp tục xảy ra tình trạng phá rừng phòng hộ khi thi công đường dây điện của DA. 

Liên quan đến việc san ủi, chặt hạ cây rừng tự nhiên để thi công đường dây 110kV của Thủy điện Tr''hy, ngày 4/3, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Tây Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng và hiện đang chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, ngoài rừng huyện Tây Giang bị tàn phá thì rừng tự nhiên tại khu vực huyện Đông Giang lân cận cũng bị xâm hại triển khai thi công đường dây 110kv qua đây.

Cụ thể: Thiệt hại diện tích rừng 0,023 ha, khối lượng gỗ còn tại hiện trường 6,5m3/15 cây gỗ; thuộc địa bàn UBND xã Mà Cooih (Đông Giang) quản lý.

Dư luận đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật ở huyện Tây Giang sớm điều tra và xử lý nghiêm hành vi ngang nhiên phá rừng phòng hộ nêu trên.

Nguyên Phê