Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 17/03/2012 - 07:11
(Thanh tra)- Mới đây, phóng viên Báo Thanh tra nhận được thông tin phản ánh từ người dân về việc Nhà máy Chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn (thuộc Công ty Đầu tư phát triển Hà Thanh Bình), đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa dùng máy bơm xả thải trực tiếp ra cống rãnh, gây ô nhiễm môi trường (ONMT) nghiêm trọng.
Nước bột đá được Nhà máy Chế biến đá Nam Thái Sơn xả trộm ra môi trường
* Gây ô nhiễm vẫn tự tin là “điển hình bảo vệ môi trường”.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh nhà máy ngang nhiên xả thải giữa ban ngày ra cống rãnh. Cụ thể: Nhà máy sử dụng ống dẫn kéo từ khu hồ xử lý chất thải ra khu cống rãnh trước mặt, kết hợp dùng máy bơm xả nước bột đá ra môi trường. Từng đợt nước thải kết hợp với bột đá trắng xóa được tuôn ra cống rãnh, rồi chảy ra sông con thuộc địa bàn xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Nước thải có màu trắng chảy ra cống rãnh xuống ao con
Khi PV xuất trình giấy tờ đề nghị được làm việc với lãnh đạo nhà máy thì bảo vệ và cán bộ Phòng Hành chính cho biết “lãnh đạo đang bận họp chuyện “hệ trọng” nên không thể tiếp” và hẹn hôm khác.
Ngay sau đó, chiếc máy bơm, vòi xả chất thải được công nhân thu về.
Hai ngày sau, chúng tôi tiếp tục đặt lịch làm việc với lãnh đạo Nhà máy Chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn để tìm hiểu rõ sự việc. Sau một hồi vòng vo chối bỏ trách nhiệm xả thải của mình, khi phóng viên đưa những hình ảnh, clip quay lại việc nhà máy đang dùng bơm xả nước thải bột đá ra môi trường thì ông Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng Hành chính đã khẳng định: “Ở khu công nghiệp Lễ Môn, chúng tôi là gương điển hình trong bảo vệ môi trường (BVMT). Khi sản xuất, nhà máy có hệ thống xử lý chất thải qua nhiều khâu, trung bình mỗi ngày thải ra khoảng 3 khối bột đá”.
“Khoe” là vậy, nhưng ông Hùng cũng thừa nhận việc nhà máy có dùng bơm xả nước bột đá ra môi trường là có thật. Tuy nhiên, việc làm này không được cơ quan chức năng cho phép.
Chiếc máy bơm hút chất thải xả ra môi trường
Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 49 Luật BVMT năm 2005; Điều 4, 10 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ thì hành vi xả nước thải gây ONMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100 nghìn đồng đến 500 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Ngoài ra, cơ sở gây ONMT, gây ONMT nghiêm trọng còn bị áp dụng một trong các hình thức xử lý là: Tạm thời đình chỉ hoạt động cho đến khi thực hiện xong các biện pháp BVMT cần thiết; buộc di dời cơ sở đến vị trí xa khu dân cư và phù hợp với sức chịu tải của môi trường; cấm hoạt động.
Với sự việc nêu trên, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật BVMT.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bằng cách sử dụng các từ ngữ "mạnh" như hồ sơ, bí mật, kỳ án kết hợp với hình ảnh do AI tạo lập, nhiều cá nhân đã thu hút hàng chục triệu lượt xem thông qua những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Vừa qua, một đối tượng tại Hà Nội đã bị xử phạt nghiêm sau khi đăng tải video "Chấn động Chương Mỹ" tự biên tự diễn, gây hoang mang dư luận.
B.S
(Thanh tra) - Ngày 24/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội "Tàng trữ pháo nổ trái phép"; thu giữ hơn 500 kg pháo các loại, như pháo hoa nổ (loại 9 ống, 49 ống, 168 ống), pháo hoa nổ hình trụ dài.
Hương Trà
Thái Minh
Trung Hà
Dương Nguyễn
Hương Trà
T. Minh
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh
T.Vân
T.Vân
Bảo San
Hải Lương
Minh Khôi