Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/12/2016 - 08:18
(Thanh tra) - Sau khi Báo Thanh tra có các bài phản ánh về việc "Thêm doanh nghiệp (DN) được Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) tạo điều kiện cho hút cát?" thì ngay sau đó, Cục ĐTNĐ đã tiến hành kiểm tra. Trước những sai phạm của DN, Cục đã cho tạm dừng thực hiện dự án.
Doanh nghiệp Sáu Hằng đã bị xử phạt vi phạm trong việc nạo vét cát tại khu vực xây dựng cầu cảng và đã bị yêu cầu tạm dừng dự án. Ảnh: ND
Ngày 15/11, Cục ĐTNĐ đã có Công văn số 2416 do Cục phó Hoàng Minh Toàn ký về việc đồng ý tạm dừng Dự án Xây dựng cảng Đông Ninh của DNTN Sáu Hằng.
Trước đó, ngày 30/10 Cục ĐTNĐ đã nhận được Công văn số 125 của DNTN Sáu Hằng về việc xin tạm dừng Dự án Đầu tư xây dựng cảng. Sau khi xem xét đề nghị của DN và trên cơ sở báo cáo của Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II tại văn bản số 1044 ngày 3/11, Cục ĐTNĐ có ý kiến như sau:
Cục ĐTNĐ đồng ý tạm dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa Đông Ninh theo đề nghị của DNTN Sáu Hằng do chưa đảm bảo các điều kiện để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án.
DNTN Sáu Hằng tiếp tục khai thác bến thủy nội địa theo Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã được Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Hưng Yên cấp ngày 29/10/2015.
Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra hoạt động khai thác bến thủy nội địa theo quy định về giao thông ĐTNĐ.
Cục ĐTNĐ cũng cho biết, văn bản này bãi bõ Văn bản số 1413 ngày 5/7/2016 của Cục ĐTNĐ về việc chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa của DNTN Sáu Hằng.
Lý do DNTN Sáu Hằng xin tạm dừng thực hiện dự án là bởi "nguồn nhân lực và khả năng tài chính không đủ nên đề nghị Cục ĐTNĐ cho phép DN tạm dừng dự án đầu tư xây dựng cảng, và chỉ tiếp tục hoạt động kinh doanh khai thác bến thủy nội địa".
Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, mỗi chuyên án là một hành trình âm thầm nhưng quyết liệt, nơi từng manh mối nhỏ đều có thể mở ra cả một đường dây lớn. Chuyên án về ma túy, phát hiện và thu giữ tang vật gần 20kg - lớn nhất từ khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp - do Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập thời gian qua là một minh chứng rõ nét cho tinh thần “truy xét đến cùng”, không để tội phạm có cơ hội lẩn trốn.
(Thanh tra) - Việc thí điểm chế định luật sư công là một bước đi cần thiết nhưng không đơn giản. Nếu được thiết kế và triển khai một cách bài bản, luật sư công có thể trở thành một công cụ hữu hiệu giúp Nhà nước nâng cao năng lực pháp lý trong bối cảnh mới.
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Hương Trà
Trần Kiên
Hương Giang
Hương Giang
Phúc Anh
PV
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Thư Ký
Thanh Lương