Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhóm Phóng viên
Thứ ba, 05/08/2025 - 06:42
(Thanh tra) - Ngày 1/8/2025, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu khu vực để xe ô tô tại tầng hầm Chung cư Hà Đô Park View giữa nguyên đơn là Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (Công ty Hà Đô) và bị đơn là Ban quản trị tòa nhà.
Chung cư Hà Đô Park View. Ảnh: PV
Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, chứng cứ và phần trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của Ban quản trị, đồng thời giữ nguyên phần lớn phán quyết của bản án sơ thẩm, trong đó đáng chú ý là xác định khu vực để xe ô tô tại tầng hầm B1, B2 của Chung cư Hà Đô Park View thuộc sở hữu riêng của Công ty Hà Đô.
Ban quản trị lập luận rằng, hợp đồng mua bán căn hộ ghi “nơi để xe” tại tầng hầm là phần sở hữu chung của tòa nhà. Tuy nhiên, theo HĐXX “nơi để xe” có bao gồm “khu vực để xe ô tô” hay không cần được làm rõ trên cơ sở Luật Nhà ở và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
HĐXX nhận định có đủ căn cứ để xác định phần diện tích khu vực để xe ô tô này chủ đầu tư không phân bổ vào giá bán căn hộ, xác lập tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán. Việc chủ đầu tư giữ làm tài sản riêng để khai thác là phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2010 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005.
Ngoài ra, phần diện tích khu vực để xe ô tô tại tầng hầm, chủ đầu tư giữ lại cũng được thể hiện rõ tại Biên bản bàn giao giữa chủ đầu tư và Ban quản trị năm 2017; biên bản phân chia chi phí bảo trì, bàn giao mặt bằng và các tài liệu trong quá trình quản lý vận hành tòa nhà.
Cùng với phán quyết trên, Tòa phúc thẩm cũng giữ nguyên phần lớn các nội dung phán quyết khác của bản án sơ thẩm, trong đó: Yêu cầu Ban quản trị Chung cư Hà Đô Park View hoàn trả toàn bộ khoản tiền gửi xe tháng 12/2024 mà Ban đã thu của một số chủ xe; Công ty Hà Đô có toàn quyền tự quản lý khai thác hoặc thuê đơn vị khác quản lý khu vực để xe ô tô tại tầng hầm B1, B2 của tòa nhà.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay từ ngày tuyên án (1/8/2025), theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khi được nói lời sau cùng tại tòa, cựu Phó Chánh án Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cho biết bản thân có hơn 20 năm làm công tác thẩm phán, không tránh được những việc anh em, bạn bè vì tình cảm, nể nang nhờ. Bị cáo Cường nhận thức được việc đó là vi phạm nhưng vì nể nang mà giúp.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Sau hơn 1 ngày xét xử phúc thẩm, Viện kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan từ 24-30 tháng tù.
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Hoàng Hà
Hà Nhiên
Chu Tuấn
PV
PV
Nam Dũng
Hải Hà
Chính Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
T. Minh