Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tòa án liên tiếp bác kiến nghị của cựu Giám đốc Nguyễn Lương Thế

Chính Bình

Thứ hai, 04/03/2024 - 13:12

(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục không chấp nhận yêu cầu khiếu kiện của ông Nguyễn Lương Thế, cựu Giám đốc Công ty Kim Anh trong vụ án “tranh chấp giữa công ty và thành viên công ty”.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “tranh chấp giữa công ty và thành viên công ty” bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế. Ảnh: CB

Ngày 30/1/2024, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “tranh chấp giữa công ty và thành viên công ty” giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Kim Anh mà đại diện pháp luật là ông Đoàn Minh Quân và bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế (nguyên cựu Chủ tịch, Giám đốc Công ty).

Phiên tòa này được mở lại sau rất nhiều lần bị hoãn từ phía bị đơn và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án (thực chất đều là người nhà ông Thế), nhằm kéo dài vụ án, cản trở hoạt động và gây bất lợi, thiệt hại cho nguyên đơn.

Bắt đầu phiên xét xử, ông Thế vẫn không đến tham dự và tiếp tục đề nghị Hội đồng Xét xử (HĐXX) hoãn phiên tòa với lý do vừa nhập viện ngày hôm trước. Để đảm bảo tính khách quan, HĐXX đã xem xét hồ sơ bệnh án nhận được và lấy ý kiến trực tiếp của bác sỹ chuyên môn ngay tại phiên tòa. Sau đó, HĐXX đã bác yêu cầu xin hoãn và quyết định tiếp tục đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX buộc ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Thị Kim Anh cùng một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan như: Lê Tân Văn, Nguyễn Lương Thạch, Tô Thị Vĩnh Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hằng… phải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản đang chiếm đoạt thông qua các giao dịch giả tạo, bất hợp pháp nhằm tẩu tán tài sản của Công ty TNHH đã được công nhận bởi các bản án đã có hiệu lực pháp luật cho Công ty TNHH Kim Anh.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội buộc ông Nguyễn Lương Thế phải hoàn trả số tài sản đã chiếm đoạt và làm thất thoát trong quá trình điều hành quản lý công ty.

Với tư cách là người đứng đầu công ty cũng như trong đời sống cá nhân, ông Nguyễn Lương Thế đều là người bị kiện trong nhiều vụ án. Mặc dù, các vụ án đều được xét xử công khai, minh bạch, khách quan trên cơ sở chứng cứ có thật đã được thi hành nhiều năm, nhưng ông Thế vẫn phủ nhận kết quả và kiếu kiện, khiếu nại khắp nơi

Hàng loạt biên bản họp hội đồng thành viên Công ty Kim Anh khẳng định ông Quân là thành viên công ty. Ảnh: CB

Tòa án là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, nhân danh Nhà nước, là cán cân công lý cuối cùng để phán xét đúng sai, nhưng ông Thế đều cho rằng không đúng. Trong khi quyết định của Tòa án chỉ tuân theo pháp luật và hoàn toàn không tuân theo ý muốn của bất kỳ ai.

Kể từ lần thay đổi đăng ký kinh doanh (ĐKKD) lần thứ 6 ngày 17/11/2023, ông Nguyễn Lương Thế không còn là thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh. Công ty TNHH Kim Anh đã được cơ quan có thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật ghi nhận thành viên công ty và người quản lý mới. Thế nhưng, ông Thế vẫn gây cản trở các hoạt động của công ty cũng như các cơ quan có thẩm quyền liên quan bằng hình thức gửi đơn thư khắp nơi yêu cầu hủy đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) lần 5, 6, 7 của công ty. Nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc giải quyết và trả lời tới ông Thế.

Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… đều khẳng định việc cấp giấy ĐKDN cho Công ty Kim Anh là đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội; Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm Kinh tế và Tham nhũng, Bộ Công an đã nhiều lần khẳng định hồ sơ xin cấp giấy ĐKDN “chưa đủ căn cứ, cơ sở kết luận giả mạo”.

Các yêu cầu của ông Thế đều bị tòa án có thẩm quyền bác thông qua Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội (giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 07/2019/KDTM-ST ngày 06/03/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) đã tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu của ông Thế về việc tuyên bố các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn đã ký chuyển nhượng cho ông Đoàn Minh Quân vô hiệu.

Tại Thông báo số 295/TB-TA về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm gửi ông Thế, Tòa án nhân dân Tối cao khẳng định các khiếu nại của ông Thế và bà Kim Anh là không có căn cứ chấp nhận để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, về vụ án “tranh chấp giữa các thành viên công ty”.

Tiếp đến, ngày 11/8/2022, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng có Văn bản số 402/TB-VKS thông báo về việc không kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội về việc giải quyết vụ án “Tranh chấp giữa các thành viên công ty” giữa nguyên đơn là ông Đoàn Minh Quân với bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty Kim Anh, bà Nguyễn Kim Anh, ông Đoàn Văn Vinh và bà Đỗ Thị Kim Ngân.

Văn bản không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với yêu cầu của ông Thế, bà Kim Anh. Ảnh: CB

Hiện nay, trên cơ sở các quy định của pháp luật, Công ty TNHH Kim Anh đã từng bước đi vào hoạt động và chủ sở hữu hợp pháp. Công ty đã thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến lần thứ 7, nhưng ông Thế và bà Kim Anh vẫn bằng mọi cách gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp bằng cách khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu hủy các lần đăng ký thay đổi ĐKDN của Công ty TNHH Kim Anh lần 5, 6, 7 mặc dù các căn cứ yêu cầu thay đổi đã bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cao nhất là tòa án đã hoàn toàn bác các yêu cầu và khiếu nại này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm