Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khánh thành cầu cảng số 1 - 20.000 DWT tỉnh Hậu Giang

Thứ bảy, 20/05/2017 - 06:04

(Thanh tra) - Sáng 19/5, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (Vinalines Hậu Giang), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức lễ khánh thành - bàn giao đưa vào sử dụng cầu cảng số 1 - 20.000 DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng xảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang giai đoạn 1 tại trụ sở chính KCN Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Trịnh Huệ

Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang - giai đoạn 1 được khởi công tháng 6/2016, sau hơn 10 tháng khẩn trương đầu tư xây dựng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 150m cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 DWT cùng hệ thống cầu dẫn, kè bảo vệ bờ, các công trình kho, bãi, công trình dịch vụ, mạng hạ tầng kỹ thuật và thiết bị khai thác đồng bộ với công suất thiết kế khoảng 1 triệu tấn/năm.

Ông Võ Thanh Phong, Tổng Giám đốc Vinalines Hậu Giang khẳng định: “Việc hoàn thành và đưa vào kinh doanh khai thác cầu cảng số 1 - 20.000 DWT có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo tiền đề Vinalines Hậu Giang thực hiện thành công đề án tái cấu trúc, phù hợp với định hướng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt".

Chủ đầu tư dự án Vinalines Hậu Giang là doanh nghiệp được chuyển giao từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sang Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. 

Trong thời gian qua, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã xây dựng đề án tái cấu trúc Công ty TNHH Một thành viên CNTT Sông Hậu thông qua việc lập định hướng hoạt động kinh doanh, tổng rà soát tình hình tài sản công nợ cũng như nghiên cứu việc chuyển đổi quy mô, mục tiêu đầu tư đối với các dự án cho phù hợp với chức năng ngành nghề mới.

Tại buổi lễ, ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chia sẻ: Trải qua 7 năm với bao khó khăn vất vả, ngày hôm nay Vinalines Hậu Giang đã thực sự hồi sinh nhờ sự góp sức của toàn thể cán bộ nhân viên cùng sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang. Vinalines Hậu Giang đã từng bước chuyển mình. Tập trung đầu tư phát triển cảng biển và hạ tầng dịch vụ hàng hải, xây dựng trung tâm logicstics theo hướng đầu tư phát triển tối ưu hóa nguồn nhân lực, tạo ra nhiều tiện ích cho khách hàng. Đẩy mạnh và thực hiện mục tiêu chiếm giữ thị phần trên lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng và dịch vụ hàng hải tại khu vực Cần Thơ, Hậu Giang nói riêng và đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Về phía lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: “Đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với tỉnh Hậu Giang, đồng thời là một món quà thiết thực dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày 19/5. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của Vinalines Hậu Giang đã phối hợp chặt chẽ với sở ngành sau 10 tháng thi công dự án. Việc hoàn thành đưa vào khai thác cầu cảng số 1 của Vinalines Hậu Giang giúp đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh, khai thác cảng và dịch vụ tại Hậu Giang nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã và sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, xem công ty như một doanh nghiệp trực thuộc tỉnh. Trong quá trình hoạt động, nếu công ty gặp phải vấn đề khó khăn vướng mắc có liên quan đến trách nhiệm của tỉnh, tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho sự thành công của dự án và sự phát triển của công ty”.

Cầu cảng số 1 đi vào khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hàng thông qua khu vực cảng biển nhóm 6 cũng như triển khai hệ thống dịch vụ hàng hải vốn là thế mạnh của Vinalines, tạo nên một khu dịch vụ hàng hải - cảng biển hiện đại, năng động. Đồng thời, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển các khu công nghiệp và kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang và đồng bằng Sông Cửu Long.

Trịnh Huệ 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm