Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Yêu cầu trang trại lợn dừng hoạt động do gây ô nhiễm môi trường

Hương Trà

Thứ sáu, 31/10/2025 - 19:12

(Thanh tra) - Trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean (thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hoá) có hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động, bể chứa phân che bạt không kín, máy tách ép phân phát tán mùi, và việc tự ý đốt xác lợn chết lộ thiên là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, còn nhiều hạng mục không tuân thủ giấy phép môi trường đã được phê duyệt.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean gây ô nhiễm môi trường tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà

Chiều ngày 31/10, trao đổi với Báo Thanh tra, ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, Thanh Hóa cho biết, ngày 30/10, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra và công bố kết luận về nguyên nhân gây ô nhiễm ở trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean tại xã Lâm Chính, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hoá.

Theo kết quả kiểm tra tại trang trạng lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean cho thấy, hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động, bể chứa phân che bạt không kín, máy tách ép phân phát tán mùi và việc tự ý đốt xác lợn chết lộ thiên, tiêu huỷ lợn không đúng quy định, xử lý mùi sau chuồng nuôi quạt hút không tốt, hầm huỷ xác lợn không hoạt động là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm và trang trại còn nhiều hạng mục không tuân thủ giấy phép môi trường đã được phê duyệt.

Người dân tập trung phản đối trại lợn gây mùi hôi thối tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi có kết quả xử lý, người dân đã dỡ rạp và trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Hương Trà

Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean khắc phục toàn bộ vi phạm trước ngày 10/11, không được nuôi thêm đàn lợn mới và chỉ được nuôi hết lứa hiện có.

Ông Đạt cho biết thêm, cơ quan chức năng dự kiến yêu cầu trang trại dừng hoạt động chăn nuôi đến thời gian 20/4/2026.

Doanh nghiệp thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm môi trường

Ông Lê Hồng Chuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm một phần do vụ hỏa hoạn gần đây khiến gần 1.000 con lợn sữa bị chết cháy.

"Do phải chờ cơ quan chức năng điều tra và bảo hiểm thẩm định, việc chôn lấp lợn chết chưa kịp thời, dẫn đến mùi hôi thối lan rộng, ảnh hưởng đời sống người dân", công ty cam kết sẽ sớm chôn lấp lợn chết đúng quy định, khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm.

Trước đó, ngày 29 - 30/10, hàng chục người dân thôn Lâm Chính đã tập trung trước cổng trang trại, dựng lều bạt và căng biểu ngữ, yêu cầu chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

Người dân tập trung trước cổng trang trại, dựng lều bạt và căng biểu ngữ, yêu cầu chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean được xây dựng trên diện tích gần 190.000 m², công suất khoảng 30.000 con mỗi năm, trang trại lợn hiện có khoảng 13.000 con và đi vào hoạt động thử từ năm 2023. Công ty được cấp phép hoạt động chính thức năm 2024 tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hoá.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng: Những cảnh báo từ Hà Nội và các tỉnh lân cận

Chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng: Những cảnh báo từ Hà Nội và các tỉnh lân cận

(Thanh tra) - Những ngày gần đây, các tỉnh, thành phố phía Bắc, nhất là thành phố Hà Nội, đang đối mặt với tình trạng chất lượng không khí (AQI) ở mức “xấu” đến “rất xấu”. Tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ là vấn đề môi trường mà đang là mối đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và chất lượng sống của người dân cũng như sự phát triển bền vững của xã hội.

Thiên Bình

12:50 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm