Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ tư, 30/07/2025 - 20:33
(Thanh tra) - Chiều 30/7, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân (tỉnh Thanh Hoá) Lê Tiến Đạt, cho biết: UBND xã đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản hiện trường đối với trang trại chăn nuôi lợn Bãi Kê. Qua kiểm tra nhận thấy hệ thống xử lý nước thải của trang trại chăn nuôi lợn này chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có dấu hiệu xả thải ra môi trường.
Vị trí nước thải từ trong trang trại chảy ra khu trồng rau màu của hộ dân ven khe Măng tại thôm Tân Cúc, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Theo đó, tại Biên bản làm việc của UBND xã Thanh Quân ngày 28/7, hệ thống tách phân của trang trại không có máy; bể biogas chưa hoàn thiện và chưa được phủ bạt. Hệ thống bơm từ bể tách phân lên bể biogas tại thời điểm kiểm tra không hoạt động; bể tách phân có một đường nước chảy ra ao bể sinh học.
Ngoài ra, tại bể sinh học có xuất hiện cặn phân chăn nuôi. Một hệ thống rãnh dẫn nước thải trực tiếp từ khu chuồng trại ra bể tự nhiên, và một phần chất thải chăn nuôi chảy ra ao bèo.
Theo ghi nhận thực tế tại thôn Tân Cúc, xã Thanh Quân, dọc tuyến đường liên thôn - huyết mạch giao thông của khu vực, nước đọng tại các rãnh thoát đều có màu đen và bốc mùi khó chịu. Tại khu vực trồng cây bên cạnh suối Khe Măng, nhiều vũng nước đen vẫn còn tồn đọng lại và cách đó khoảng 20m là nơi sinh sống của nhiều hộ dân.
Chị Vi Thị Mai, người dân sinh sống tại thôn Tân Cúc cho biết: "Trang trại cách nhà tôi khoảng 2km, không chỉ lúc trời mưa, mà bất kể khi nào suối Khe Măng có nước, trang trại lại xả thải, có thời điểm nước còn chuyển sang màu đỏ, màu xanh. Như năm ngoái, mùi hôi bốc lên nặng đến mức gia đình phải đóng kín cửa khi ăn cơm. Khi bật quạt để tản bớt mùi thì lại càng hôi hơn".
Ông Hà Văn Tâm, Trưởng thôn Tân Cúc, cho biết, khi nhận được phản ánh từ người dân, ông đã liên hệ phía trang trại để yêu cầu đưa máy móc đến khai thông dòng chảy, tránh để nước phân ứ đọng gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Từ khi trang trại trên đi vào hoạt động, nước Khe Măng không còn trong xanh mà chuyển sang màu đen, mùi hôi thối xuất hiện thường xuyên. Hai ao nuôi cá cạnh bờ ruộng cũng đổi màu.
Trong thôn có 70 hộ dân, với 300 nhân khẩu. Nhưng bị ảnh hưởng trực tiếp từ trang trại lợn là khoảng 30 hộ dân sống ven suối, với hơn 200 nhân khẩu. Năm 2024, trang trại xả thải liên tục khiến nguồn nước bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt trong thôn, dẫn đến gây chết hàng loạt cá trong ao của các hộ.

Nước đọng đen kịt ở rãnh thoát nước ven đường liên thôn từ trong trại tràn ra. Ảnh: Hương Trà
Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, cho biết thêm: Người dân ở thôn Tân Cúc cũng đã phản ánh về trang trại Bãi Kê xả thải ra môi trường. Qua kiểm tra, cán bộ chuyên môn của UBND xã nhận thấy hệ thống xử lý nước thải của trang trại chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có dấu hiệu xả thải trực tiếp ra môi trường.
Hiện, UBND xã đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phối hợp kiểm tra, làm rõ hành vi xả thải, đồng thời đánh giá lại toàn diện hệ thống xử lý nước thải của trang trại chăn nuôi lợn Bãi Kê trên địa bàn xã.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đến nay, Cao Bằng hoàn thành chuẩn hóa CSDL theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 35 đơn vị hành chính đã có CSDL; hoàn thiện đánh mã định danh cho 1.569.543 thửa đất.
Trung Hà
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Hương Giang
Hải Hà
Bảo Anh
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trần Quý
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý