Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Biến những thách thức của vùng Đồng bằng sông Cửu Long thành cơ hội

Thanh Thanh

Thứ sáu, 10/01/2025 - 15:02

(Thanh tra) - Hôm nay (10/1), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ và Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai Chương trình KH&CN phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) tại Việt Nam cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo. Ảnh: M.Hà

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhận định, Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực chịu tác động nặng nề nhất bởi nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở đất và những thay đổi cực đoan về thời tiết. Những thách thức này không chỉ đe dọa đến sinh kế của hàng triệu người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh lương thực của cả nước.

Bộ trưởng chia sẻ, tại chuyến công tác Hoa Kỳ tháng 9/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Thời gian qua, Việt Nam đã khẳng định trách nhiệm của mình đối với các công việc chung của cộng đồng quốc tế bằng những đóng góp tích cực, chủ động. Việt Nam được Liên hiệp quốc coi là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050”.

Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, chuyên gia xây dựng và triển khai Chương trình KH&CN cấp quốc gia KC.16/24-30 nhằm phục vụ mục tiêu Net Zero. Đây là hành động cụ thể và kịp thời, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu đã cam kết tại Hội nghị COP26.

Sự kiện còn quy tụ nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, tập đoàn, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội và cơ quan truyền thông trong khu vực. Ảnh: M.Hà

Chương trình KH&CN Net Zero là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các giải pháp đột phá như công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đây không chỉ là cơ hội cải thiện chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo việc làm trong ngành công nghệ xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hội thảo nhằm lan tỏa thông tin về chương trình KH&CN Net Zero tới cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau thảo luận, tìm kiếm giải pháp thiết thực để thực hiện mục tiêu Net Zero tại khu vực này - vùng đất có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nhưng đang chịu tác động mạnh mẽ nhất từ biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, năm 2023, Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) của thành phố Cần Thơ xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng của cả nước, tăng 13 bậc so với năm 2022.

Được biết, mới đây, trong khuôn khổ chương trình OPCC 2023 - 2024 nhân sự kiện Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã công bố và trao danh hiệu “Thành phố Xanh quốc gia” năm 2024 cho thành phố Cần Thơ vì những nỗ lực không ngừng nghỉ mà người dân và chính quyền thành phố đã đạt được.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại hội thảo. Ảnh: M.Hà

Là 1 trong 5 thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Cần Thơ đã chủ động có nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường theo xu thế chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh, carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, phục hồi hệ sinh thái hướng đến Net Zero và đạt mục tiêu phát triển bền vững.

Theo ông Dương Tấn Hiển, để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Cần Thơ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn cần giải quyết.

Vị vậy, ông cho rằng việc tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai Chương trình KH&CN phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương này.

Ông cũng bày tỏ hy vọng thông qua những định hướng, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ từ các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ là cơ hội để thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thêm thông tin cũng như được tham gia vào các chương trình mang tính chiến lược, nhằm hướng tới mục tiêu mức phát thải ròng bằng 0, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững.

Tại đây, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, dù mục tiêu đặt ra đầy thách thức nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học, “chúng ta sẽ biến những thách thức này thành cơ hội”.

Bộ trưởng cũng kêu gọi tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và nhà khoa học tiếp tục đồng hành, đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp, cụ thể hóa lộ trình và nguồn lực để đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nhằm đưa vùng Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là vùng tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn là vùng có nhiều đổi mới, giải pháp về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bắc Ninh “mạnh tay” với khai thác, tiêu thụ đất trái phép

Bắc Ninh “mạnh tay” với khai thác, tiêu thụ đất trái phép

(Thanh tra) - Một số địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh nổi lên tình trạng lợi dụng quy định về thu hồi khoáng sản đem đi tiêu thụ trái phép gây thất thoát tài nguyên, các khoản thuế, phí cho ngân sách Nhà nước và mất an ninh, trật tự trong thời gian gần đây.

Thanh Hoa

21:00 29/01/2026
Đà Nẵng: Hủy kết quả đấu giá lô đất “vàng” do người dân bỏ nhầm giá 1,5 tỷ đồng/m2/năm

Đà Nẵng: Hủy kết quả đấu giá lô đất “vàng” do người dân bỏ nhầm giá 1,5 tỷ đồng/m2/năm

(Thanh tra) - Ngày 27/1, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng xác nhận đã chính thức ban hành thông báo hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất ký hiệu HH1, nằm tại mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải do người trúng đấu giá ghi nhầm giá thuê lên tới 4.860 tỷ đồng mỗi năm.

Thái Nam

13:07 27/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm