Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Những con đường mở từ lòng dân

Văn Thanh

Thứ bảy, 05/09/2026 - 10:00

(Thanh tra) - Từ đồng bằng đến miền núi, hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, góp ngày công mở rộng đường. Những con đường mới đang mở ra không gian phát triển, đồng thời lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Người dân xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa hiến đất, mở rộng đường Tỉnh lộ 516C. Ảnh: Dương Hạnh

Phong trào Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường giao thông đang tiếp tục lan tỏa tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, cách làm này còn tạo nên những tuyến đường rộng rãi, khang trang, từng bước thay đổi diện mạo làng quê và mở ra thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Tại xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa việc mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 516C đang nhận được sự đồng thuận tích cực của người dân. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã, nhiều hộ dân đã chủ động bàn giao đất, tháo dỡ công trình, trả lại hành lang giao thông để phục vụ dự án.

Tại khu phố Đông Hội, hộ ông Lê Văn Chính tự nguyện hiến gần 50m² đất; hộ ông Tống Văn Định hiến 60m² đất. Ở khu phố Đông Hòa, các hộ ông Lê Như Quang và ông Nguyễn Khắc Phương cũng tự nguyện bàn giao phần đất thuộc hành lang để thực hiện lát vỉa hè theo quy hoạch.

Sau khi hiến đất, tuyến đường 516C đi qua xã Thiệu Quang được lát vỉa hè rộng rãi, thoáng đãng. Ảnh: Dương Hạnh

Điều đáng nói, phía sau những mét vuông đất được bàn giao là sự đồng thuận của người dân với chủ trương chung. Trong nhiều trường hợp, việc mở rộng đường đồng nghĩa với việc gia đình phải hy sinh một phần diện tích đất hoặc tháo dỡ những công trình vốn gắn bó với cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, khi nhận thức được lợi ích lâu dài, người dân đã lựa chọn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Ở xã miền núi Nguyệt Ấn, câu chuyện hiến đất làm đường diễn ra với quy mô lớn và trở thành một điểm sáng trong xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở.

Ông Phạm Văn Huệ, thôn Bằng là một trong những hộ tiêu biểu tham gia hiến đất. Khi được cán bộ địa phương thông tin về chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường, ông đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình và quyết định tự nguyện hiến đất.

“Được cán bộ xã thông tin tuyến đường này được nâng cấp và mở rộng, tôi đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình để hiến đất làm đường. Giờ đây nhìn các cháu học sinh đi lại thuận tiện, xe tải chở hàng hóa, nông sản của bà con đi lại dễ dàng, tôi hạnh phúc vì đã đóng góp một phần công sức xây dựng quê hương”, ông Huệ chia sẻ.

Từ tháng 8/2025 đến nay, người dân thôn Bằng đã hiến hơn 18.000m² đất làm đường giao thông và đóng góp hàng trăm ngày công lao động. Những tuyến đường được bê tông hóa không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện để nông sản, lâm sản của người dân tiếp cận thị trường, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế.

Theo UBND xã Nguyệt Ấn, từ tháng 8/2025 đến nay, toàn xã có 448 hộ dân hiến hơn 50.000m² đất để thực hiện 26 dự án, công trình giao thông, với tổng mức đầu tư hơn 97 tỷ đồng. Tỷ lệ đường nội thôn, liên thôn được cứng hóa, bê tông đạt gần 63%.

Những con số này cho thấy sức lan tỏa của phong trào không chỉ nằm ở diện tích đất được hiến, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân về vai trò của hạ tầng giao thông đối với đời sống.

Nếu ở Nguyệt Ấn, phong trào hiến đất đang tạo động lực phát triển cho một xã miền núi thì tại xã trung du Thọ Phú, việc vận động Nhân dân hiến đất đã được địa phương xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 26/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất, hiến công trình mở rộng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030, xã Thọ Phú đã xây dựng Đề án số 01-ĐA/ĐU ngày 20/4/2026.

Trước đó, việc vận động người dân hiến đất theo Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn (cũ) và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mang lại kết quả rõ nét.

Qua rà soát, xã Thọ Phú có trên 155km đường cần mở rộng. Sau 3 năm triển khai, toàn xã đã vận động 4.520 hộ dân tham gia hiến đất, với chiều dài các tuyến đường gần 88km, diện tích đất hiến khoảng 13,2ha. Nhiều tuyến đường được chỉnh trang, mở rộng, đổ bê tông, thảm nhựa, cạp lề và xây dựng tường rào thông thoáng.

Nhờ Nhân dân hiến đất làm đường, nhiều tuyến giao thông ở xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa được mở rộng, tạo điều kiện cho Nhân dân giao đi lại thông thoáng, giao thương hoàng hóa. Ảnh: Lê Anh

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn trên 67km đường cần tiếp tục mở rộng, gồm 10,64km đường xã, 26,8km đường thôn và 30,1km đường ngõ xóm. Bên cạnh đó, hơn 15km đường đã được người dân hiến đất nhưng chưa có kinh phí san lấp, cứng hóa; trên 40km đường chưa được cạp lề, cứng hóa hai bên. Toàn xã Thọ Phú còn khoảng 1.395 cột điện cần di dời.

Đây cũng là lý do Thọ Phú đặt ra mục tiêu tiếp tục huy động sức dân trong những năm tới. Theo Đề án, trong hai năm 2026-2027, địa phương phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất, hiến công trình để mở rộng trên 67,5km đường, đạt 100% kế hoạch; trong đó năm 2026 mở rộng từ 40km trở lên và năm 2027 là 27km.

Cùng với mở rộng, xã đặt mục tiêu mỗi năm đầu tư nâng cấp, cứng hóa ít nhất 5km đường bằng nguồn lực địa phương và xã hội hóa; đến năm 2030 hoàn thành cứng hóa 100% các tuyến đường đã được mở rộng.

Từ những con đường ở Thiệu Quang, Nguyệt Ấn đến Thọ Phú, điểm chung dễ nhận thấy là khi chủ trương được tuyên truyền rõ ràng, người dân hiểu được lợi ích thiết thực và lâu dài, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển hạ tầng.

Mỗi mét vuông đất được hiến không chỉ làm con đường rộng thêm. Đó còn là sự kết nối giữa những khu dân cư, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường, người dân đi lại, nông sản đến thị trường và doanh nghiệp tìm đến đầu tư. Xa hơn, những tuyến đường được mở rộng còn góp phần chỉnh trang nông thôn, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với tinh thần “Đảng viên đi trước, Nhân dân đồng thuận, cùng chung sức xây dựng quê hương”, những con đường được hình thành từ sự tự nguyện của người dân đang trở thành những con đường của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển. Từ những mét đất người dân trao đi hôm nay, nhiều địa phương ở Thanh Hóa đang từng bước mở rộng không gian phát triển cho ngày mai.

                                   

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Những con đường mở từ lòng dân

Thanh Hóa: Những con đường mở từ lòng dân

(Thanh tra) - Từ đồng bằng đến miền núi, hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, góp ngày công mở rộng đường. Những con đường mới đang mở ra không gian phát triển, đồng thời lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Văn Thanh

10:00 05/09/2026
Cách mạng tinh gọn bộ máy - quyết sách mở đường cho phát triển

Cách mạng tinh gọn bộ máy - quyết sách mở đường cho phát triển

(Thanh tra) - Sắp xếp lại giang sơn - mang tính chất của một cuộc cách mạng trong tổ chức bộ máy nhà nước, với mục tiêu xây dựng hệ thống tổ chức ổn định lâu dài, có tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của đất nước. Tinh gọn bộ máy cũng gắn chặt với việc bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ.

Thành Công

09:00 05/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm