Tại buổi tiếp đón, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành bày tỏ cảm ơn và trân trọng chào đón Đại sứ tới thăm và làm việc tại Hải Phòng, đồng thời đánh giá cao vai trò Đại sứ kết nối giữa Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như thành phố Hải Phòng với Hoa Kỳ.

Bí thư Thành ủy cho biết, Hải Phòng hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế mạnh nhất trong giai đoạn hiện nay với tốc độ tăng trưởng bình quân 14,2%/năm; thu hút đầu tư FDI lớn, tuy nhiên đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tại Hải Phòng đến nay vẫn còn ở quy mô nhỏ.

Bí thư Thành ủy kỳ vọng sau chuyến thăm này, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam quan tâm, kết nối giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiềm lực mạnh đầu tư vào Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ Hải Phòng trong phát triển y tế, giáo dục…

Ông Daniel J.Kritenbrink - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo thành phố và cho biết: Đây là cuộc gặp gỡ và làm việc đầu tiên của Đại sứ với lãnh đạo thành phố vì vậy tâm trạng rất nhiều cảm xúc và háo hức.

Đại sứ nhấn mạnh, chuyến đi diễn ra vào dịp Kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hoa Kỳ cũng là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được giữa hai quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục tin tưởng kỳ vọng mạnh mẽ vào tương lai của mối quan hệ song phương đầy triển vọng, mong muốn trở thành đối tác, người bạn tin cậy có thể giúp đỡ hỗ trợ Việt Nam trở thành đất nước hùng mạnh, thịnh vượng.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố và chúc mừng vừa qua Hải Phòng kiểm soát rất tốt tình trạng dịch bệnh COVID-19.

Đại sứ mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm ủng hộ Dự án Tổ hợp khí LNG - Điện Hải Phòng của Tập đoàn ExxonMobil với trị giá đầu tư khoảng 5,1 tỷ USD, đồng thời đề nghị thành phố sớm có văn bản gửi Bộ Công thương để hỗ trợ việc đưa dự án này vào Quy hoạch điện 7 điều chỉnh về phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định, hợp tác về năng lượng hiện là lĩnh vực khá quan trọng trong giai đoạn hiện tại, quan hệ đối tác này sẽ đảm bảo cho sự dồi dào, ổn định nguồn năng lượng và đảm bảo năng lượng cho Việt Nam trong quá trình tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên.

Đại sứ cũng nhấn mạnh cam kết, tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến di sản của cuộc chiến như tìm kiếm hài cốt quân nhân, tháo gỡ bom mìn, tẩy độc dioxin; các hoạt động này sẽ tạo thêm những sợi dây gắn kết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng Đoàn đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: MH  

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Đoàn đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; cơ sở điều trị Methadone và Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang.

Tính đến ngày 16/9/2020, trên địa bàn thành phố có 15 dự án FDI còn hiệu lực của Hoa Kỳ với tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 232 triệu USD; các dự án chủ yếu tập trung trong lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo như: Dự án sản xuất lắp ráp phụ tùng, linh kiện cho hệ thống truyền tải điện của Chi nhanh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng; dự án sản xuất các loại găng tay chất lượng cao từ nhựa, da và cao su của Công ty TNHH Sunmax Việt Nam…

Kim Thành