Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Từ vườn lên sóng: Livestream “kể chuyện” sầu riêng và nông sản Krông Búk

Ngọc Giàu

Thứ bảy, 22/08/2026 - 14:53

(Thanh tra) - Sầu riêng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được đưa lên nền tảng số thông qua các phiên livestream, mở thêm kênh quảng bá, kết nối người tiêu dùng và thị trường. Cách làm mới này không chỉ hướng đến tiêu thụ sản phẩm mà còn lan tỏa câu chuyện về vùng đất, người nông dân, quy trình sản xuất và chất lượng nông sản địa phương.

Xã Krông Búk tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: N.Giàu

Ngày 22/8, tại xã Krông Búk, chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 chính thức diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá nông sản, văn hóa và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Điểm nhấn là khai trương các gian hàng và livestream giới thiệu sầu riêng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tại chương trình, Ban Tổ chức trình chiếu video giới thiệu về vùng trồng sầu riêng, hình ảnh vùng đất, con người và các sản phẩm đặc trưng tại địa phương.

Xã Krông Búk mong muốn quảng bá sầu riêng gắn với vùng đất, con người. Ảnh: N.Giàu

Tại chương trình, các hộ nghèo được trao tặng phân bón, cây giống và quà, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Ảnh: N.Giàu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Kiên Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Búk, cho biết chuỗi hoạt động là dịp để giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đến người dân, du khách và người tiêu dùng.

Theo ông Cường, bên cạnh cây cà phê đã gắn bó lâu đời, sầu riêng đang trở thành cây trồng có giá trị kinh tế cao, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, địa phương xác định phát triển sầu riêng không thể chỉ chạy theo sản lượng hay lợi ích trước mắt mà phải gắn với chất lượng, sản xuất bền vững, minh bạch nguồn gốc, xây dựng uy tín và liên kết tiêu thụ.

“Chúng tôi mong muốn khi nhắc đến sầu riêng Krông Búk, người tiêu dùng không chỉ nhớ đến hương vị mà còn nghĩ đến chất lượng, sự minh bạch và uy tín của sản phẩm”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Hoàng Kiên Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Búk, phát biểu tại chương trình. Ảnh: N.Giàu

Lãnh đạo xã Krông Búk cũng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, xây dựng chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời khẳng định chính quyền sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Từ câu chuyện về vùng đất đỏ bazan đến những trái sầu riêng, sản phẩm cà phê, mắc ca, yến sào…, Chủ tịch UBND xã Krông Búk Trần Quốc Tuấn trực tiếp lên sóng livestream cùng nông dân, TikToker quảng bá nông sản, kết nối sản phẩm quê nhà với người tiêu dùng trên nền tảng số.

Theo UBND xã Krông Búk, địa phương hiện có 2.000 ha sầu riêng trồng thuần và khoảng 3.000 ha sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê. Trong diện tích trồng thuần, khoảng 700 ha đã được xây dựng mã số vùng trồng.

Toàn xã hiện có 39 mã số vùng trồng sầu riêng, trong đó 25 mã đã được nước nhập khẩu phê duyệt, cấp mã số; 14 mã còn lại đang chờ phê duyệt. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tổ chức sản xuất theo hướng chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Cùng với sầu riêng, Krông Búk còn có nhiều nông sản đang từng bước xây dựng thương hiệu. Địa phương này hiện có 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, trong đó 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm “Sầu riêng Krông Búk” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, tạo thêm nền tảng để địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản.

Chủ tịch UBND xã Krông Búk Trần Quốc Tuấn (giữa) cùng nông dân, TikToker livestream quảng bá sầu riêng. Ảnh: N.Giàu

Thông qua livestream, câu chuyện về trái sầu riêng được mở rộng từ sản phẩm cuối cùng đến vùng đất, giống cây, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, phân loại, truy xuất nguồn gốc và công sức của người nông dân.

Chủ tịch UBND xã Trần Quốc Tuấn cho biết, với vùng đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu thuận lợi, địa phương có điều kiện phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, địa phương chú trọng hướng dẫn người dân sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ 22-29/8, gồm nhiều hoạt động thể thao, ẩm thực, văn hóa và trưng bày sản phẩm.

Trong ngày khai hội, địa phương tổ chức Giải bóng chuyền nam, các phiên livestream, gian hàng giới thiệu sầu riêng, cà phê, nông sản, ẩm thực, cây giống và sản phẩm OCOP. Người dân, du khách còn được tham gia hội thi ăn sầu riêng và các trò chơi giao lưu.

Giải bóng chuyền nam góp phần làm sôi động lễ hội, tăng tinh thần đoàn kết tại địa phương. Ảnh: N.Giàu

Ngày 23/8 sẽ diễn ra hội thi ẩm thực, thưởng thức cà phê và sầu riêng miễn phí, chung kết hội thi ăn sầu riêng, văn nghệ và lửa trại. Ngày 24/8 là trận chung kết, bế mạc Giải bóng chuyền nam; ngày 25/8 diễn ra Giải cờ tướng.

Các gian hàng được duy trì trong suốt chuỗi hoạt động, tạo cơ hội để nhà vườn, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng và du khách.

Những quả sầu riêng chín thơm ngay tại vườn. Ảnh: N.Giàu

Việc kết hợp trải nghiệm thực tế với quảng bá trên nền tảng số mở thêm hướng xúc tiến nông sản, đưa câu chuyện về vùng nguyên liệu, người trồng và quy trình sản xuất đến phạm vi rộng hơn. Qua đó, địa phương hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản dựa trên chất lượng, minh bạch và uy tín, tạo nền tảng mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ vườn lên sóng: Livestream “kể chuyện” sầu riêng và nông sản Krông Búk

Từ vườn lên sóng: Livestream “kể chuyện” sầu riêng và nông sản Krông Búk

(Thanh tra) - Sầu riêng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được đưa lên nền tảng số thông qua các phiên livestream, mở thêm kênh quảng bá, kết nối người tiêu dùng và thị trường. Cách làm mới này không chỉ hướng đến tiêu thụ sản phẩm mà còn lan tỏa câu chuyện về vùng đất, người nông dân, quy trình sản xuất và chất lượng nông sản địa phương.

14:53 22/08/2026
Dự án nghìn tỷ được tháo gỡ như thế nào sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh tra?

Dự án nghìn tỷ được tháo gỡ như thế nào sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh tra?

(Thanh tra) - Sau gần 5 năm đình trệ bởi vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chính sách và nguồn vốn, dự án đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân đang từng bước được tháo gỡ. Sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh tra, nhiều giải pháp quyết liệt được triển khai, công trường đã nối lại.

Văn Thanh

14:47 22/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm