Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/09/2012 - 21:54
(Thanh tra) - Chính phủ thống nhất xác định năm 2013 tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao trở lại, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước, hệ thống tổ chức tính dụng. Đó là nội dung được nêu rõ tại Nghị quyết số 55/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 13/9.
Ảnh minh họa: Internet
Tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6%
Theo Nghị quyết, Chính phủ định hướng năm 2013 tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10 - 12%; tỷ lệ nhập siêu ở mức 8 - 10% so với kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP 4,8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 34,5% GDP; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng không quá 7%; tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động.
Bên cạnh đó, phấn đấu giảm 1,5 - 2% tỷ lệ hộ nghèo cả nước; giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo đối với các huyện nghèo so với cuối năm 2012; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 84%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 75%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,7%.
Chính phủ giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát các cân đối lớn trên cơ sở thực hiện năm 2012 và triển vọng phát triển của nền kinh tế năm 2013; đặc biệt là cân đối thu chi ngân sách, cân đối vốn đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển; tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và dự kiến Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội.
Thực hiện các đột phá chiến lược
Nghị quyết nêu rõ, việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện các đột phá chiến lược nhằm thực hiện có hiệu quả nhất 3 đột phá chiến lược từ nay đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đề án huy động nguồn lực thực hiện các đột phá chiến lược cần phải mở rộng, khuyến khích và đẩy mạnh thu hút sự tham gia của xã hội, các thành phần kinh tế, gắn với lợi ích của Nhà nước với lợi ích của các lực lượng tham gia trong quá trình thực hiện.
Các bộ, cơ quan xây dựng đề án, kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện các đột phá trong từng lĩnh vực liên quan, trong đó thể hiện rõ cơ cấu nguồn lực huy động từ ngân sách và ngoài ngân sách. Trên cơ sở cân đối nguồn lực ngân sách từ nay đến năm 2020, Bộ Kế hoạch - Đầu tư làm việc cụ thể với các bộ, cơ quan; tổng hợp, cân đối, dự kiến nguồn ngân sách và xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội với từng lĩnh vực cụ thể.
Chính phủ cũng thống nhất phạm vi Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần phải đánh giá vị trí, vai trò, hiệu quả tổng hợp của doanh nghiệp Nhà nước trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh; nêu rõ những thành công và những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
Đề án phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò là lực lượng vật chất để kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo với vai trò hỗ trợ và tạo động lực thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu.
Hồng Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đã đến lúc cần rà soát lại toàn bộ các khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp. Những dự án đã được quy hoạch nhiều năm nhưng vẫn không khai thác hiệu quả thì cũng giống như quy hoạch treo và cần được điều chỉnh, thu hẹp hoặc thu hồi nếu cần thiết. Đồng thời, cần phát triển các khu công nghiệp mới theo tiêu chuẩn cao hơn về môi trường, hạ tầng và khả năng kết nối logistics để tăng sức hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư có chất lượng.
T.Vân
(Thanh tra) - Giá vàng tiếp tục biến động trước tác động của căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng lãi suất của Mỹ, trong khi đó, giới chuyên gia vẫn chưa có chung nhận định về xu hướng ngắn hạn của kim loại quý.
Hòa Bình
Giang Sơn
Phúc Anh
PV
Xuân Nha
Văn Thanh
Trần Quý
T.Vân
Đan Quế
PV
Hòa Bình
Giang Sơn
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang