Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/01/2012 - 06:20
(Thanh tra)- Mặc dù các cơ quan chức năng đã thực nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, nhưng xem ra con ngựa “bất kham” này vẫn phi nước đại khi Tết cận kề.
Càng sát Tết, giá càng tăng
Bà Nguyễn Thị Lan (trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, càng sát Tết, giá cả các mặt hàng càng đắt đỏ. Thậm chí, buổi sáng đi chợ một giá, chiều ra lại giá khác theo chiều hướng tăng lên, nhất là mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau quả, hoa... Hiện giá các loại thực phẩm tươi sống đã tăng từ 6.000 - 8.000 đồng/kg; rau xanh tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/mớ… so với vài ngày trước đó.
Theo quan sát của chúng tôi, tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, kể cả các chợ lớn và chợ “cóc”, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: Thịt lợn, bò, gà, tôm, cá, các loại rau xanh đang ở mức cao và có xu hướng tăng lên trong những ngày sát Tết, mặc dù, nguồn cung được dự báo khá dồi dào. Nhiều tiểu thương cho biết, giá các mặt hàng từ nay đến sát Tết Nguyên đán có thể sẽ tăng khoảng 10 - 20/%, thậm chí là 40%, tùy theo từng loại mặt hàng và thời điểm.
Trong lĩnh vực vận tải, Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã họp bàn với các bến xe để bình ổn giá cước, song nhiều doanh nghiệp vẫn tự ý tăng giá vé. Theo ông Nguyễn Đức Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Bến xe Hà Nội, chỉ có khoảng 60% doanh nghiệp vận tải chấp hành niêm yết giá vé trên xe. Cụ thể: Hiện giá vé giường nằm của chủ xe Dũng Minh tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh là 250.000 đồng/giường trong khi cách đây vài tuần chỉ là 170.000 đồng/giường. Tương tự, các chủ xe khác cùng tuyến cũng đã tăng từ 50 - 70% giá vé.
Giá cước vận tải tăng cao nhất cho đến thời điểm này là 250% của Công ty Thương mại Vận tải Du lịch Hưng Thành (ở số 8 Tam Trinh, Hà Nội). Theo bảng giá vé khách lẻ được áp dụng từ ngày 26/9/2011, tuyến đường nằm Hà Nội - Hà Tĩnh là 200.000 đồng/giường (vé). Mức giá này được áp dụng đến ngày 10/1/2012. Bắt đầu từ ngày 11 - 13/1, giá vé được tăng lên 350.000 đồng/giường; từ ngày 14 - 17/1, giá vé được đẩy lên 400.000 đồng/giường và từ ngày 18 - 22/1, giá vé là 500.000 đồng/giường. Nếu so với giá vé niêm yết trước ngày 11/1/2012, giá vé tăng 250%.
Điều đáng nói là, mặc dù giá vé đã được các chủ xe tăng lên rất cao, song “thượng đế” vẫn chịu cảnh “nhồi nhét” vì một số nhà xe “tận thu” trong dịp Tết, tăng nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Mong rằng các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát, xử lý để hành khách hưởng trọn một cái Tết an lành.
Bài, ảnh: Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Điểm nhấn quan trọng nhất trong dự thảo Nghị định mới về đầu tư ra nước ngoài lần này là việc nâng ngưỡng vốn đầu tư thuộc diện phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ 800 tỷ đồng lên mức 1.600 tỷ đồng.
T.Vân
(Thanh tra) - Nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong hai ngày cuối tuần giúp khu vực thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 luôn đông khách, ghi nhận nhiều doanh nghiệp đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng chỉ sau ít ngày tham gia.
Đông Hà - Thanh Hoa
Thiên Tâm
T. Minh
Đăng Tân
T.Vân
Trang Anh
Theo TTXVN
Hải Lương
Thượng tá, TS Hà Sơn Thái, Phó Trưởng phòng Khoa học quân sự, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
Bảo Anh
Đông Hà - Thanh Hoa
Hoàng Hưng
Thiên Tâm
Hương Giang
Cảnh Nhật
T. Minh