Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đẩy mạnh sản xuất, kiên trì chiến lược phát triển xanh

Trọng Tài

Thứ sáu, 11/03/2022 - 06:35

(Thanh tra)- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, 2 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt trên 19,9 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 2,6 nghìn tỷ đồng; tiền lương bình quân của cán bộ, công nhân đạt 14,58 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, tại các kho chứa than, TKV đều đầu tư hệ thống phun sương dập bụi, giảm thiểu bụi phát tán môi trường xung quanh. Ảnh: TTTT

Các chỉ tiêu đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị của TKV đã bắt tay ngay vào sản xuất với khí thế phấn khởi và quyết tâm cao. Các đơn vị khai thác than hầm lò đã tổ chức 209 chuyến xe đón khoảng 7.300 công nhân, đảm bảo số lượng lao động trở lại làm việc tại các đơn vị đạt cao.

Đồng thời, TKV cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Đến nay, toàn tập đoàn đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho 84.600 người, đạt tỷ lệ 89,3%.

Nhờ triển khai hiệu quả các mặt công tác, tình hình sản xuất, kinh doanh của tập đoàn vẫn giữ được ổn định trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các chỉ tiêu đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Tổng hợp 2 tháng đầu năm 2022, sản lượng than nguyên khai đạt 6,38 triệu tấn, than sạch thành phẩm 6,14 triệu tấn, than tiêu thụ 6,69 triệu tấn, bóc đất đá 16,62 triệu m3, đào 32.577m lò.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, điện lực, hóa chất đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt trên 19,9 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 2,6 nghìn tỷ đồng. Tiền lương bình quân của cán bộ, công nhân đạt 14,58 triệu đồng/người/tháng.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho biết, TKV sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, mục tiêu phải chủ động kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong mọi tình huống.

Đồng thời, cũng chỉ rõ, mặc dù đứng trước nhiều thách thức, khó khăn do giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao và tình trạng thiếu hụt lao động, nhưng TKV cũng đang có những thuận lợi và cơ hội nhất định. Vì vậy, Tổng Giám đốc TKV đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương, chủ động trước mọi tình huống và linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế...

Cùng với đó, động viên, kêu gọi cán bộ, công nhân tăng thời gian làm việc; có các chế độ quan tâm, chăm lo đến người lao động là F0. Xây dựng các kịch bản ứng phó với diễn biến thị trường nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị để tăng sản lượng than khai thác; tiếp tục thúc đẩy công tác nhập khẩu than một cách linh hoạt; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và các biện pháp nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động...

Gắn phát triển sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các hoạt động khai thác than, những năm gần đây, TKV đã nỗ lực đầu tư, quyết tâm đổi mới, gắn phát triển sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trong đó nổi bật là triển khai Đề án Bảo vệ cấp bách môi trường ngành Than.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, TKV đã chi 1.160 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường, riêng tỉnh Quảng Ninh là 1.076 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xử lý nước thải là 552 tỷ đồng; các công trình, phương án bảo vệ môi trường hơn 266 tỷ đồng; bảo vệ môi trường thường xuyên hơn 260 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2021, TKV đã phê duyệt 5 phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại các khu vực sản xuất dễ phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, gồm: Mỏ than Hà Tu, bãi thải Bàng Nâu; nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông; cảng Làng Khánh và cảng Km6. Đây đều là những vị trí quan trọng nằm gần TP Hạ Long và TP Cẩm Phả, do vậy, các phương án bảo vệ môi trường tổng thể đề ra được cho là rất cấp thiết.

Nhằm giảm thiểu tác động môi trường từ các bãi thải mỏ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, thời gian gần đây, TKV đã tập trung trồng cây xanh tại các bãi thải. Điển hình, ngay từ những ngày đầu khai xuân mới Nhâm Dần 2022, tại Quảng Ninh, TKV cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Đến nay, đã có 24 đơn vị trong toàn tập đoàn triển khai ra quân trồng được hơn 210.000 cây xanh trên diện tích 42ha.

Theo thống kê của Ban Môi trường (TKV), đến nay, tổng diện tích tập đoàn đã trồng cây phủ xanh tại Quảng Ninh là trên 1.200ha, chiếm trên 30% diện tích bãi thải. Dự kiến, từ nay đến năm 2025, tập đoàn sẽ phủ xanh thêm 1.000ha. Ngoài ra, đến năm 2025, TKV sẽ kết thúc đổ thải các bãi đổ thải ngoài có hướng về các khu đô thị và Quốc lộ 18A để trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, qua đó góp phần giúp tỉnh đẩy nhanh chuyển đổi mô hình kinh tế từ "nâu" sang "xanh".

Hiện nay, TKV tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng cây hoàn nguyên cải tạo phục hồi môi trường tại tất cả các khu vực đã kết thúc khai thác, đổ thải. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện đầu tư mở rộng nâng công suất 6 trạm xử lý nước thải mỏ và kết hợp triển khai nghiên cứu thực hiện công tác tái chế nước thải mỏ thành nước sinh hoạt, nâng cao chuỗi giá trị khai thác khoáng sản và góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ môi trường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm