Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 08/12/2012 - 09:53
(Thanh tra) - Trên địa bàn xã Quảng Trực, Đắk Buk So, Quảng Tâm, Thuận Hà… của tỉnh Đắk Nông, nhiều hộ dân trồng khoai lang Nhật đang có một vụ mùa thu hoạch năng suất cao, được giá, mang lại lợi nhuận kinh tế lớn.
Nông dân trên địa bàn các xã Đắk Búk So, Quảng Trực, Quảng Tâm... của huyện Tuy Đức đang vào mùa thu hoạch khoai lang với niềm vui được mùa, trúng giá.
Hiện nay, diện tích cây khoai lang Nhật Bản trên địa bàn tỉnh có hơn 6.000 ha, chủ yếu phân bố trồng tại huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Rlấp. Từ khi loại cây khoai lang Nhật Bản được thử nghiệm trồng tại Đắk Nông, quá trình sinh trưởng phát triển rất nhanh, thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu tại đây, nên nhiều hộ dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém năng suất, hiệu quả sang trồng khoai.
Đặc điểm của loại khoai lang Nhật Bản là thân cây to, mập, ít cành, củ dài, khả năng sinh trưởng phát triển tốt, không bị ảnh hưởng trước thay đổi đột ngột của môi trường nên rất thuận lợi cho người nông dân chăm sóc. Thời gian trồng đến khi thu hoạch là từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng, vì vậy người dân có điều kiện trồng 2 vụ trong một năm. Điều kiện thổ nhưỡng có đất đỏ Bazan, đất đỏ vàng, đất xám rất thuận lợi để cây sinh trưởng tốt, cho ra củ to, chất lượng tốt.
Do giá trị kinh tế mang lại cho người dân khá ổn định, diện tích khoai lang Nhật Bản trên địa bàn Đắk Nông không ngừng tăng trong 10 năm qua. Khoai lang là loại giống cây trồng ngắn ngày, chi phí thấp, nhiều hộ nông dân nghèo vẫn có thể trồng và đã đem lại thu nhập kinh tế cao.
Hiện nay, với năng suất khoai trung bình 14 tấn/ha, theo anh Hà Văn Hiệp, một hộ dân trồng khoai tại xã Quảng Tâm vui mừng cho biết, trừ chi phí đầu tư trồng khoai cho một vụ hơn 20 triệu/ha, cùng với giá bán tại vườn khoảng 6.000 đồng/kg tùy theo khoai to, nhỏ, đẹp, nhà nông vẫn có lợi nhuận hơn 60 triệu đồng/ha.
Đây là cây trồng không khó đầu tư, kể cả người dân nghèo vẫn có thể thoát nghèo vì chi phí thấp, chăm sóc đơn giản, ít bị ảnh hưởng điều kiện tự nhiên”. Không chỉ riêng hộ gia đình anh Hiệp, mà còn rất nhiều hộ gia đình trồng khoai lang Nhật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vui mừng vì khoai đang trúng mùa, được giá.
Huyện Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông, được xem là vựa khoai lớn của tỉnh, trong đó xã Quảng Trực được đánh giá là khoai có chất lượng củ tốt.
Gia đình ông Nguyễn Văn Nam ở thôn 2 trồng được 1,5 ha khoai lang và hiện đã thu được 15 tấn. Ước tính, từ nay đến cuối vụ sẽ thu được hơn 7 tấn nữa. Với giá bán hiện tại là 5.500 - 6.000 đồng/kg thì vụ mùa này, gia đình ông Nam thu được 121 triệu đồng, trừ đi mọi chi phí thì cũng thu lãi được 90 triệu đồng. Tương tự gia đình ông Trần Văn Thân ở thôn 4 cũng có 2 ha khoai lang đang thu hoạch ước khoảng 27 tấn, tăng hơn 5 tấn so với năm ngoái. Tuy giá cả phân bón có cao nhưng vụ này khoai lang được mùa, trúng giá nên gia đình vẫn có lãi lớn.
Gia đình bà Phạm Thị Quế ở thôn 7, xã Đắk Búk So chỉ trồng 1 ha, nhưng đã thu về 20 tấn và được tư thương đến mua ngay tại rẫy. Bà Quế vui vẻ cho biết: “Năm nay, được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông xã nên gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi 1 ha trồng ngô kém hiệu quả sang trồng khoai lang. Với phương châm “lấy công làm lời”, gia đình tôi đã đầu tư 20 triệu đồng mua giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật... để trồng khoai lang Nhật Bản giống Beniazuma. Và chỉ sau 3 tháng rưỡi, gia đình tôi đã thu lãi 80 triệu đồng, cao hơn 2 lần so với trồng ngô.
Anh Lê Văn Thành, một tiểu thương chuyên mua khoai lang Nhật cho biết: Là người chuyên mua khoai để mang tiêu thụ cho các tỉnh Tây Nguyên, Nam bộ… tôi thấy hiện nay khoai Nhật tại Đắk Nông có hàm lượng chất trong củ rất cao, nhất là khoai trên địa bàn xã Quảng Trực. Với lợi thế về đất đai, khí hậu, nếu người dân tiếp tục cải thiện giống và kỹ thuật chăm sóc hợp lý, thì giá trị kinh tế sẽ càng được nâng cao hơn, giá thành cao hơn.
Hiện nay, các doanh nghiệp như Công ty D.J.F (Nhật Bản), Công ty TNHH Kim Oanh (Lâm Đồng), Công ty TNHH Văn Anh... cho người đến tận các rẫy, vườn để thu mua nên người dân rất thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Đến thời điểm này, người dân nhận thấy hiệu quả kinh tế của khoai lang Nhật, nhiều diện tích cây hoa màu như ngô, sắn không mang lại hiệu quả kinh tế đã được bà con chuyển sang trồng khoai mong đổi đời. Khoai Nhật mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người dân, và được nhiều người xem đến như một “thương hiệu” tại Đắk Nông.
Theo ông Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức, vụ Hè Thu năm nay, toàn huyện đã trồng được 2.310 ha khoai, ước tính tổng sản lượng khoai lang sẽ đạt 27.720 tấn, tăng cao hơn so với năm trước. Với giá bán từ 5.500 - 6.000 đồng/kg như hiện nay, bà con nông dân Tuy Đức cũng có khoản thu nhập đáng kể.
Cây khoai lang đã thực sự góp phần tích cực vào quá trình thay đổi cơ cấu cây trồng, và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cao Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hạ tầng hàng không khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang có những điều chỉnh đáng chú ý khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm thời đóng cửa để sửa chữa, trong khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được phê duyệt quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Quang Dân
(Thanh tra) - Mời khách chén trà xanh đậm hương vị núi cao, rừng sâu, người đàn ông đang sao chè bằng tay tại Hội chợ Mùa Xuân cho biết, đã phải "lọ mọ" với những cây chè Shan Tuyết cổ thụ ở cột mốc biên giới 79 nhiều lần để tạo nên những phẩm trà tinh túy nhất.
Đăng Tân
PGS. TS Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính)
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
BTT
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Quang Dân
Hương Giang
Hương Trà
Hương Trà
Hương Giang
Đăng Tân