Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/11/2012 - 11:12
(Thanh tra) - Ngành Nông nghiệp tỉnh An Giang phối hợp với Công ty bảo hiểm Bảo Minh An Giang triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp cho cây lúa trong vụ đông xuân 2012- 2013.
Trong đó trong vụ đông xuân này có 44 xã, thuộc 3 huyện là Thoại Sơn, Châu Phú, và An Phú đăng ký bảo hiệm cây lúa với kế hoạch diện tích tối thiểu là vụ đông xuân 2012- 2013 tối thiểu là 15% diện tích cây lúa; vụ hè thu 2013 là 20% diện tích cây lúa và vụ thu đông 2013 tối thiểu là 20% diện tích canh tác.
Theo thống kê, trong 3 vụ sản xuất của năm 2012 là vụ đông xuân 2011- 2012, vụ hè thu 2012, và vụ thu đông 2012, đã có 1.279 hộ nông dân ở 3 huyện Thoại Sơn, Châu Phú và An Phú đã tham gia nộp bảo hiểm cây lúa, trên diện tích là 1.521,3 ha, thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu đề ra là thực hiện bảo hiểm đạt diện tích bảo hiểm 50.000 ha trong vụ đông xuân 2011- 2012. Tổng số tiền nông dân đóng bảo hiểm cây lúa trong năm 2012 là 313, 3 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ số tiền tương ứng là trên 517,8 triệu đồng.
Nguyên nhân nông dân chưa tham gia bảo hiểm cây lúa nhiều là do chủ trương, chính sách bảo hiểm nông nghiệp còn quá mới, chính quyền địa phương còn lúng túng trong quá trình giải thích, vận động người nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp. Tình hình thực tế tại tỉnh An Giang trong nhiều năm ít có thiên tai, nên nông dân chưa tha thiết với việc nộp bảo hiểm nông nghiệp. Việc xác nhận dịch bệnh, công bố thiên tai chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể, riêng biệt cho việc áp dụng thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp cây lúa, người dân còn thiếu lòng tin vào việc giải quyết bồi thường bảo hiểm nông nghiệp cây lúa, do thủ tục bồi thường còn nhiều bất cập và chờ đợi đến khi thống kê công bố năng suất vào cuối vụ.
Tỉnh An Giang cũng kiến nghị xem xét bổ sung hiện tượng “mưa lớn bất thường” gây ngập úng là một trong các loại hình thiên tai thuộc phạm vi thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp cây lúa. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy tắc bảo hiểm trong thời gian có dịch bệnh, để bồi thường chi phí dập dịch cho những hộ dân mua bảo hiểm nông nghiệp cây lúa khi bị dịch bệnh và bồi thường đầy đủ cho những hộ dân bị mất trắng khi bị thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời kiến nghị Trung ương tiếp tục có những chính sách thông thoáng hơn để mở rộng cho các đối tượng bình thường (hộ nông dân trên cận nghèo) tham gia bảo hiểm, và phân cấp cho cấp huyện xác nhận thiên tai, làm cơ sở xác định bồi thường, với phạm vi trên 5 ha./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp mới đây đã có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát, phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước để xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8/2026 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Đan Quế
(Thanh tra) - Xã miền núi Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án giao thông, công nghiệp, tạo dư địa tăng tốc giải ngân và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Văn Thanh
Thu Huyền
B.S
T.Vân
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên