Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/09/2019 - 09:16
Sa lưới chiến dịch "Đả hổ, đập ruồi, săn cáo" ở Trung Quốc vì tội tham ô và dâm dục không chỉ có các "quan ông" mà còn rất nhiều "quan bà", trong đó phải kể đến cái tên nổi bật Dương Hiểu Ba.
Dương Hiểu Ba
Dương Hiểu Ba vốn là thị trưởng thành phố Cao Bình của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Từ một nhân viên phòng nhân sự Cơ quan Quản lý khai thác than đá Tấn Thành, người phụ nữ sinh năm 1971 này đã nhanh chóng tiến đến các vị trí quyền lực, trong đó có chức Trưởng ban Tuyên huấn thị ủy Tấn Thành, Phó Bí thư thị ủy và trở thành Thị trưởng Cao Bình vào năm 2011 bằng cách "lên giường" với cả cấp trên lẫn cấp dưới.
Vào tháng 10/2015, Dương Hiểu Ba bị khởi tố vì tội nhận hối lộ. Bà này bị điều tra từ 4/2014 và bị Viện Kiểm sát tỉnh Sơn Tây phê chuẩn bắt giam từ 9/2014; bị thông báo xử lý kỷ luật khai trừ đảng và cách chức Thị trưởng vào tháng 11/2014.
Trong bản thông báo kỷ luật của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc, trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo thành phố Cao Bình, Dương Hiểu Ba đã lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho người khác, nhận tiền và đồ vật trái phép với số lượng rất lớn, tình tiết nghiêm trọng.
Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Thái Nguyên, Dương Hiểu Ba phạm 41 tội danh, trong đó bao gồm việc nhận hối lộ để giúp đỡ doanh nghiệp, giúp cấp dưới thăng quan tiến chức, điều động sắp xếp công tác cho con cái.

Viện Kiểm sát Thái Nguyên cho rằng, Dương Hiểu Ba đã lợi dụng chức quyền để mưu lợi, nhận của cải phi pháp với tổng giá trị trên 14,31 triệu Nhân dân tệ từ người khác. Hành vi của bà ta đã vi phạm Điều 385 Luật Hình sự Trung Quốc.
Ngoài ra, Dương Hiểu Ba còn bị cáo buộc vi phạm đạo đức xã hội chủ nghĩa, gian dâm với nhiều người cả cấp trên lẫn cấp dưới trong một thời gian dài. Bằng cách đổi thân xác lấy quyền hành, người phụ nữ hoang dâm vô độ này đã "thăng quan như tên lửa", mới 40 tuổi đã ngồi lên ghế Thị trưởng. Và, lần đầu tiên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc sử dụng cụm từ “thông gian với người khác” đối với nữ quan chức ngã ngựa khét tiếng này.

Dương Hiểu Ba và Tạ Khắc Mẫn
Người tình cấp trên của Dương Hiểu Ba được cho là Tạ Khắc Mẫn – nguyên Bí thư thị ủy Cao Bình, sau được đưa lên làm Phó giám đốc Sở Giám sát tỉnh Sơn Tây. Tạ Khắc Mẫn bị điều tra trước Dương Hiểu Ba 1 tháng, vào tháng 3/2014.
Trong thời gian lãnh đạo thành phố Cao Bình, Tạ Khắc Mẫn và Dương Hiểu Ba quen biết rồi gian dâm với nhau. Kể từ khi bà Dương "ngã ngựa", thói dâm đãng và hành vi "cùng nhiều cán bộ thượng cấp và hạ cấp dan díu trong một thời gian dài" của bà này đã trở thành đề tài nóng trong dư luận ở Cao Bình nói riêng và Trung Quốc nói chung.
(Theo Thanh Hảo/VNN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
(Thanh tra) - Chia sẻ bên lề Kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Rà soát việc thực hiện UNCAC tại Vienna (Áo), ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu mối quốc gia, thúc đẩy số hóa dữ liệu, tăng cường theo dõi sau rà soát và chuyển hóa các khuyến nghị quốc tế thành cải cách thực chất trong hệ thống pháp luật và quản trị quốc gia.
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Đan Quế
Thái Hải
Bùi Bình
Thanh Lương
Bùi Bình
Đăng Tân
Uyên Phương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thiên Tâm