Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 19/01/2011 - 22:22
(Thanh tra) – Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, phương án bồi thường khi thu hồi đất của gia đình ông Chu Việt Hùng (tại tổ 4, khu 5, phường Bãi Cháy) được UBND TP Hạ Long phê duyệt chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Một phần nội dung khiếu nại của ông Hùng là có cơ sở.
Năm 1999, ông Chu Việt Hùng nhận chuyển nhượng thửa đất vườn của ông Đoàn Quang Nhật và bà Trần Thị Ngoan. Năm 2003, UBND phường Bãi Cháy chứng nhận, hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Hùng là đất trồng cây, có một móng nhà xỉ và có sự san đào hạ cốt nền.
Thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Hải Châu tại phường Bãi Cháy, UBND TP đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ về đất trồng cây lâu năm và phần móng nhà cho gia đình ông Hùng. Xét hoàn cảnh thực tế, gia đình ông Hùng không có nhà ở, UBND TP đã duyệt cho mua 1 lô đất tại khu biệt thự khách sạn phía Tây cầu Bãi Cháy, có thu tiền sử dụng đất.
Căn cứ khoản 1.1 Điều 13, Quyết định số 1222/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh “Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ bằng 20% giá đất ở liền kề” thì phương án bồi thường cho gia đình ông Hùng được UBND TP Hạ Long phê duyệt chưa đầy đủ theo quy định tại thời điểm bồi thường.
Gia đình ông Hùng chưa được hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và bồi thường khối lượng 391,5m3 đất san gạt hạ cốt nền. Tuy nhiên, ông Hùng khiếu nại yêu cầu được bồi thường 200m2 đất ở là không có cơ sở vì toàn bộ thửa đất 464,8m2 do ông Hùng đang quản lý, sử dụng là đất vườn.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp nhận một phần khiếu nại của ông Hùng, giao UBND TP Hạ Long lập phương án bồi thường bổ sung cho hộ ông Hùng theo đúng chế độ, chính sách.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh tra, Sở Xây dựng Thanh Hóa xác nhận tình trạng cốt thép hoen gỉ, công trình dang dở, cỏ mọc um tùm tại các dự án giao thông kết nối sân bay Thọ Xuân là đúng thực tế. Tỉnh này đang đề xuất tăng vốn, tháo gỡ mặt bằng và đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2027.
Lê Minh Nghĩa
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Hiếu Hải
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
BTT
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nghĩa